(CLO) Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: Hiệu quả thực chất phải là thước đo cao nhất. Không chạy theo thành tích giải ngân hay lựa chọn những phần việc dễ làm, mà phải tập trung giải quyết những vấn đề căn cơ, thiết yếu của người dân.
(CLO) Ngày 14/4, tại tỉnh Ninh Bình, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các văn bản của Ban Bí thư về công tác dân tộc, tôn giáo trong giai đoạn mới cho các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hưng Yên, Bắc Ninh (cụm 1).
(CLO) Tại hội nghị giao ban quý I, ông Nguyễn Sỹ Trường – Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp nhằm giữ vững ổn định địa bàn, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực trong đồng bào dân tộc thiểu số và các tôn giáo, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.
(CLO) Ngày 3/4, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đã có buổi tiếp xã giao bà Touch Sopharath, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam.
(CLO) Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, chiều 24/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Hội đồng Dân tộc về các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026.
(NB&CL) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã khép lại, nhưng dư âm và tinh thần của Đại hội đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Với những chỉ đạo chiến lược, quyết sách lớn được xác lập trong các văn kiện, Đại hội không chỉ mở ra tầm nhìn phát triển mới cho đất nước, mà còn củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào con đường mà Đảng đã lựa chọn.
(CLO) Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), tối 30/1, tại Phố đi bộ Kỳ Lừa đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách tham dự.
(CLO) Xã biên giới Buôn Đôn - nơi 15 dân tộc cùng sinh sống, nhiều năm liền đạt chỉ tiêu tuyển quân nhờ sự đóng góp của đội ngũ người có uy tín trong cộng đồng. Hiện địa phương có 8 người uy tín được công nhận, giữ vai trò hạt nhân đoàn kết, là chỗ dựa tinh thần và cầu nối giữa Đảng, chính quyền với người dân.
(CLO) Giữa vùng Tây Bắc Lào Cai, chợ phiên Mường Khương gây xốn xang từ sớm tinh mơ khi hiện lên như một bức tranh sống động của sắc màu, âm thanh và men rượu nồng ấm.
(CLO) Từ trang phục, ẩm thực, tiếng nói cho đến nếp sinh hoạt cộng đồng, đời sống nơi đây tạo nên một “mảng màu” văn hóa giàu bản sắc, được người dân nối tiếp qua nhiều thế hệ.
(CLO) Nằm trên vùng cao Pác Nặm của tỉnh Thái Nguyên, xã Bằng Thành được xem là “không gian văn hóa Mông” đặc trưng với cộng đồng người Mông chiếm hơn 60% dân số.
(CLO) Trong nỗ lực xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Thái Nguyên đang chọn một hướng đi mang tính cộng đồng sâu sắc: phát triển mạnh mẽ các mô hình câu lạc bộ văn hóa – nghệ thuật ở cơ sở.
(CLO) Nhiều năm qua, Thái Nguyên được xem là địa phương đi đầu trong việc đưa chính sách bảo tồn văn hóa vào thực tiễn đời sống đồng bào dân tộc thiểu số.
(CLO) Giữa vùng núi trung du Thái Nguyên, Phú Đình từ lâu được biết đến như một trong những địa chỉ hội tụ đậm nét bản sắc văn hóa của các dân tộc Việt Bắc.
(CLO) Từ ngày 3 - 5/12, tại xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức lớp tập huấn truyền dạy, trình diễn mô hình bảo tồn và phát huy giá trị dân ca, dân vũ của đồng bào Tày, Nùng.
Những năm gần đây, thôn Khâu Đấng, xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên đang dần “thay da đổi thịt” khi các chương trình, dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai đồng bộ.
Lễ hội Óoc Pò của đồng bào Nùng tại xóm Tân Đô, xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên là một trong những nét văn hóa độc đáo, được cộng đồng và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm bảo tồn và phát huy trong nhiều năm trở lại đây.
Thời gian qua, các lễ hội truyền thống ở Thái Nguyên đang cho thấy sức sống mạnh mẽ, trở thành nguồn lực quan trọng không chỉ gìn giữ ký ức cộng đồng mà còn đóng góp trực tiếp vào phát triển du lịch văn hóa – tâm linh của tỉnh.
Xã Quang Sơn, tỉnh Thái Nguyên vừa ra mắt Câu lạc bộ Sinh hoạt văn hóa dân gian Nùng, mở hướng bảo tồn các di sản truyền thống đồng thời kết nối cộng đồng và phát triển du lịch trải nghiệm văn hóa.