Hơn 260 tác phẩm tham dự Triển lãm mỹ thuật Thủ đô 2024

(CLO) Các tác phẩm tại Triển lãm mỹ thuật Thủ đô 2024 mang đến thông điệp về một nền nghệ thuật không ngừng vươn lên, nơi những giá trị truyền thống của mảnh đất ngàn năm văn hiến luôn được kế thừa và phát huy.

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), ngày 6/10, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Mỹ thuật Hà Nội tổ chức Triển lãm mỹ thuật Thủ đô năm 2024.

Triển lãm mỹ thuật Thủ đô là sự kiện thường niên của Hội Mỹ thuật Hà Nội, tổ chức vào tháng 10 hằng năm. Năm nay, triển lãm giới thiệu tới công chúng hơn 260 tác phẩm hội họa, đồ họa và điêu khắc được lựa chọn từ hơn 300 tác phẩm của hội viên và các họa sĩ, nghệ sĩ trẻ, sinh viên mỹ thuật gửi tới tham dự.

hon 260 tac pham tham du trien lam my thuat thu do 2024 hinh 1

Công chúng tham quan triển lãm. Ảnh: G.Phú

Các tác phẩm tại triển lãm đa dạng về chất liệu, gồm sơn mài, sơn dầu, màu nước, lụa, acrylic, chất liệu tổng hợp... thể hiện phong phú đề tài về lịch sử, chiến tranh cách mạng, phong cảnh, chân dung, lễ hội, cuộc sống lao động và sản xuất, sinh hoạt tín ngưỡng, tĩnh vật, bảo vệ môi trường...

Một số tác giả chọn đề tài về Hà Nội ở các thời kỳ để thể hiện trong tác phẩm, giúp công chúng cảm nhận chiều sâu lịch sử, vẻ đẹp, sức sống của Thủ đô.

Trong đó, nổi bật có các tác phẩm về Hà Nội mùa đông năm 1946, Thủ đô rực rỡ cờ hoa trong ngày giải phóng 10/10/1954, Hà Nội năm 1972...

Thông qua mỗi bức tranh, nghệ sĩ gửi gắm thông điệp về một nền nghệ thuật Thủ đô không ngừng vươn lên, nơi những giá trị truyền thống luôn được kế thừa và phát huy, góp phần giữ vững tinh thần xây dựng, bảo vệ bản sắc văn hóa độc đáo của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Phát biểu khai mạc chương trình, nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Hà Nội nhấn mạnh, Triển lãm mỹ thuật Thủ đô mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi cho các họa sĩ.

Đây cũng là dịp để giới họa sĩ suy nghĩ và hình dung về con đường đi tới của nền mỹ thuật Thủ đô trong tương lai. Qua triển lãm này, Ban tổ chức hy vọng sẽ đem lại những điều bổ ích cho các hoạt động mỹ thuật trong và ngoài nước, phục vụ tốt cho xã hội, góp phần cho sự phát triển kinh tế, trong đó có công nghiệp văn hóa.

hon 260 tac pham tham du trien lam my thuat thu do 2024 hinh 2

Tác phẩm đạt giải A "Bản nhạc Thăng Long" của tác giả Trần Nguyên Đán. Ảnh: G.Phú

Ban tổ chức đã tuyển chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng Hội Mỹ thuật năm 2024, bao gồm 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 10 giải khuyến khích.

Trong đó, giải A được trao cho tác giả Trần Nguyên Đán với tác phẩm khắc gỗ “Bản nhạc Thăng Long”. Giải B thuộc về tác giả Mai Xuân Chung với tác phẩm tranh acrylic “Tiềm nhập” và tác giả Bùi Vi Hoài với tác phẩm bằng chất liệu composite “Hà Nội thời mũ rơm”.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/10.

Khánh Ngọc

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: