Hơn 30 địa điểm ở Iran bị tấn công, gồm văn phòng Lãnh tụ và Tổng thống

(CLO) Iran đã báo cáo về các vụ nổ ở phía đông và phía bắc Tehran, nơi Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cư trú. Theo một số nguồn tin, ông Khamenei đã được chuyển đến một địa điểm an toàn.

Từ văn phòng Lãnh tụ tối cao đến cơ sở hạt nhân

Như đã biết, Mỹ và Israel đã tấn công Iran vào sáng 28/2, nhiều tiếng nổ vang lên khắp Tehran và Isfahan trong bối cảnh lực lượng quân sự Mỹ tăng cường mạnh mẽ ở Trung Đông trong vài tuần qua.

Mỹ tấn công Iran
Mỹ và Israel đã đồng loạt tấn công Iran. Ảnh: MXH

Hơn 30 mục tiêu trên khắp Iran đã bị tấn công đồng thời, bao gồm cả dinh thự của Tổng thống Iran, văn phòng của Lãnh tụ tối Cao, Bộ Tình báo, Bộ Quốc phòng, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử và Parchin, một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm nhất của Iran. Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ.

Những diễn biến gần đây cho thấy ba loại mục tiêu. Thứ nhất là các căn cứ tên lửa ở miền tây Iran, đặc biệt là xung quanh Kermanshah, Karaj và Khorramabad. Những khu vực này từ lâu đã được liên kết với cơ sở hạ tầng tên lửa đạn đạo của Iran. Thứ hai là các tòa nhà chính phủ ở Tehran. Các cơ sở hạt nhân bị nghi ngờ, bao gồm Qom và Bushehr, là mục tiêu thứ ba.

Các cuộc tấn công bằng đường không và đường biển

Các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran đang được thực hiện bằng đường không và đường biển. Mỹ cho biết các cuộc tấn công chỉ tập trung vào các mục tiêu quân sự của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về cuộc tấn công Iran

Xác nhận các cuộc tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ người dân Mỹ bằng cách loại bỏ các mối đe dọa cận kề từ chế độ Iran. Iran không bao giờ có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".

Trong khi đó, Iran tuyên bố Tehran đang chuẩn bị trả đũa, và phản ứng sẽ "rất mạnh mẽ". Ngoài Tehran, các vụ nổ cũng đã được nghe thấy ở các thành phố Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah.

Cả Israel và Iran đều đã đóng cửa không phận đối với các chuyến bay dân sự sau vụ tấn công. Israel cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp để đề phòng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: