Trong số lao động tự do đã được hỗ trợ, có gần 1.500 người bán vé số dạo.
Hiện việc chi tiền hỗ trợ cho những người lao động tự do tại TP. HCM đang được 21 Phòng LĐTB-XH của các quận, huyện và TP. Thủ Đức khẩn trương thực hiện.
Dự kiến đến ngày 15/7, 230.000 người lao động tự do được thụ hưởng gói an sinh xã hội lần 2 của TP. HCM hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 có quy mô 886 tỷ đồng sẽ đến tay người dân.
Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Minh Tấn cho biết, Sở đã yêu cầu Phòng LĐTB-XH TP. Thủ Đức và 21 quận, huyện đẩy mạnh tiến độ triển khai gói hỗ trợ, không nghỉ ngày cuối tuần.
Theo Nghị quyết HĐND TP. HCM đã thông qua, các lao động tự do được xác định là người làm một trong 6 công việc: 1. Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng); 2. Thu gom rác, phế liệu; 3. Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ; 4. Bán vé số lưu động; 5. Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ); 6. Làm công việc thuộc các ngành nghề, lĩnh vực phải tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND TP. HCM để phòng chống dịch Covid-19.
Mức hỗ trợ cho mỗi lao động tự do là 50.000 đồng/ngày trong suốt thời gian giãn cách xã hội. Theo đó, hiện TP. HCM đang triển khai chi trả cho các lao động tự do với số tiền 1,5 triệu đồng/người.
Thu gom rác, phế liệu là 1 trong 6 nhóm đối tượng được thụ hưởng gói hỗ trợ lần này của TP. HCM.
Trong số 230.000 người lao động tự do được thụ hưởng gói an sinh xã hội này không có nhóm đối tượng xe ôm truyền thống, dù cũng bị ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19.
Hiện TP. HCM đang đề xuất hỗ trợ kịp thời đến nhóm đối tượng này. Qua thống kê sơ bộ, TP. HCM có 34.000 người làm xe ôm truyền thống và xe xích lô chở khách.