Hơn 450 xe đi làn khẩn cấp vành đai 3 bị xử phạt

(CLO) Lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 457 trường hợp vi phạm trên đường vành đai 3 trong một tháng.

Chiều 20/10, tại Hội nghị tổng kết kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát tuyến vành đai 3, Thượng tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn, Cục Cảnh sát giao thông Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong 457 trường hợp vi phạm có 336 xe con, 66 xe tải, 55 xe khách. Có 451 xe đi vào làn khẩn cấp gồm, 335 xe con, 673 xe tải, 53 xe khách, Lỗi dừng đỗ không đúng nơi quy định có 6 trường hợp.

hon 450 xe di lan khan cap vanh dai 3 bi xu phat hinh 1

Lực lượng CSGT sử dụng máy quay ghi hình trên vành đai 3.

Trong hơn 450 trường hợp ghi hình, tổ tuần tra đã lập biên bản tại chỗ 27 trường hợp (10 xe con, 12 xe khách, 5 xe môtô), tạm giữ ba xe mô tô. Trong quá trình tuần lưu, lực lực cảnh sát đã phát hiện 196 trường hợp sự cố gây xung đột giao thông. Trong đó 160 trường hợp xe hư hỏng không di chuyển được.

"Trên thực tế lượng phương tiện đi vào làn khẩn cấp có thể lớn hơn, khi thấy tổ tuần tra họ có thể đi đúng làn nhưng khi cảnh sát đi qua lại đi vào làn khẩn khẩn cấp. Đồng thời, trên đây là các trường hợp đủ căn cứ về biển báo, vạch kẻ đường để xử phạt nguội", thượng tá Hoà nói.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông đánh giá, lực lượng tuần tra đã nhanh chóng xử lý các vụ việc xảy ra trên tuyến vành đai 3 để trả lại đường thông cho các xe lưu thông. Đồng thời, sau một tháng thí điểm đã giải quyết cơ bản việc xe đi vào làn khẩn.

Ngoài ra, thượng tá Hoà nhận xét, tuyến vành đai 3 được thiết kế là tuyến đường tránh nhưng hiện lưu lượng phương tiện lưu thông quá lớn bao gồm nhiều phương tiện có tải trọng, khổ lớn và có nhiều điểm lên xuống khiến nhiều phương tiện chỉ đi trong nội đô cung đi lên tuyến này.

"Chỉ tính riêng đoạn từ nút giao Nam Thăng Long đến nút giao Lĩnh Nam tuy chỉ dài 20 km nhưng có đến 10 điểm lên, xuống một chiều gây cản trở, cung đột giao thông", thượng tá Hoà nêu ví dụ.

Cục Cảnh sát giao thông đánh giá việc tổ chức giao thông trên tuyến vành đai ba chưa hoàn chỉnh, thiếu hệ thống biển báo dẫn tới thiếu căn cứ phục vụ công tác xử phạt khi phát hiện vi phạm.

"Đặc biệt là hệ thống 39 cameara trên tuyến nhưng theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội thì đều đang hư hỏng dẫn tới không có căn cứ hình ảnh phạt nguội", đại diện Cục Cảnh sát giao thông chỉ ra điểm bất hợp lý trong tổ chức giao thông trên tuyến vành đai 3.

hon 450 xe di lan khan cap vanh dai 3 bi xu phat hinh 2

Lực lượng CSGT sử dụng máy quay ghi hình các phương tiện vi phạm trên vành đai 3.

Ngoài ra, Cục Cảnh sát giao thông cũng đã khắc phực một số điểm bất hợp lý trên tuyến này như tổ chức lại giao thông trên cầu Thanh Trì, thu hẹp dải phân cách mềm để mở rộng đủ làn đường cho xe ôtô, một làn cho xe môtô...

Từ ngày 20/9, Cục Cảnh sát giao thông triển khai kế hoạch tăng cường tuần tra trên tuyến đường vành đai 3 với chiều dài hơn 20 km gồm cả đoạn trên cao và dưới thấp (từ cầu Thanh Trì đến cầu Thăng Long). Theo đó, cảnh sát sẽ đi xe môtô chuyên dụng tuần tra khép kín dọc tuyến, khi phát hiện phương tiện vi phạm sẽ dùng máy quay ghi hình phục vụ phạt nguội đồng thời phát loa để các phương tiện chấm dứt vi phạm.

Vành đai 3 dài 65 km, đoạn trên cao dài hơn 10 km, có điểm đầu từ nút giao Pháp Vân, quận Hoàng Mai và điểm cuối tại cầu Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Tuyến đường được thiết kế chuẩn cao tốc, có ba làn xe mỗi bên, trong đó một làn khẩn cấp, được đưa vào hoạt động 10 năm qua.

Thời điểm khánh thành năm 2010, vành đai 3 trên cao khá thông thoáng, ôtô được phép chạy tối đa 90 km/h. Nhiều năm sau, do đường xuống cấp, lưu lượng phương tiện đông, Hà Nội đã điều chỉnh giảm còn 80 km/h.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: