Hơn 800 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ

(CLO) Từ 10h đến 14h mùng 1 Tết (ngày 17/2), Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã lập biên bản xử phạt 809 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, ngày 17/2 (mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), CSGT công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân xử lý chuyên đề nồng độ cồn trên các tuyến giao thông trong một khung giờ nhất định theo mệnh lệnh chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT.


Đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn trên toàn quốc, nhiều lái xe “ma men” bị xử lý trong hơn 2 giờ (ảnh minh họa).
CSGT chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh minh hoạ.

Theo đó, lực lượng CSGT Công an 34/34 địa phương trên cả nước đã đồng loạt ra quân kiểm soát, xử lý chuyên đề vi phạm nồng độ cồn trong khung giờ từ 10h đến 14h.

Theo thống kê, trong 4 giờ cao điểm, lực lượng CSGT đã kiểm soát 36.735 lượt phương tiện, gồm 203 xe khách, 597 xe tải, 8.713 xe con, 26.452 xe mô tô và 770 xe thô sơ, phương tiện khác.

Qua kiểm tra, CSGT phát hiện và lập biên bản xử lý 809 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó có 2 trường hợp là xe khách, 28 trường hợp xe con, 758 trường hợp xe mô tô và 21 trường hợp xe thô sơ, phương tiện khác.

Bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng cũng xử lý nhiều hành vi liên quan khác như: 220 trường hợp không có giấy phép lái xe; 176 trường hợp không có đăng ký xe; 36 trường hợp không có gương chiếu hậu cùng một số lỗi vi phạm khác.

Lực lượng CSGT đã tạm giữ 809 phương tiện và 63 giấy phép lái xe để xử lý theo quy định. Đáng chú ý, trong khung giờ phát lệnh từ 10h00 đến 14h00, không xảy ra tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết, hoạt động kiểm soát tiếp tục được duy trì trong khung giờ từ 19h00 đến 23h cùng ngày nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong những ngày đầu năm mới.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: