Hòn Thơm - Hành trình lột xác trên bản đồ du lịch

(CLO) Hòn đảo lớn nhất trong quần đảo An Thới phía Nam Phú Quốc từng là cái tên xa lạ với nhiều tín đồ du lịch vì đường xá cách trở. Kể từ khi có tuyến cáp treo vượt biển và quần thể vui chơi giải trí đẳng cấp thế giới, tương lai xán lạn đã mở ra với Hòn Thơm.

Thuởkhaithưathớtbóngngười

Theo lời kể của những người lớn tuổi trên đảo, vài trăm năm trước, nhiều ghe thuyền từ miền Trung đã kéo về hòn đảo lớn nhất trong cụm đảo AnThới để khai thác đá mài. Lúc rảnh rỗi, họ vun đất trồng những cây giống thơm (dứa) mang theo. Dần dà, cây thơm phát triển ra khắp đảo. Cái tên Hòn Thơm ra đời từ đó...

Bãi Trào tuyệt đẹp ở Hòn Thơm.

Bãi Trào tuyệt đẹp ở Hòn Thơm.

Năm 2015, Hòn Thơm vẫn chưa có điện lưới, sóng điện thoại phập phù, chưa có trò giải trí tiêu khiển. Sự cách trở về đường sá giao thông cũng như những thiếu thốn về cơ sở hạ tầng thiết yếu khiến đời sống người dân trên đảo khó khăn, chưa nói đến phát triển du lịch.

Những Bãi Nồm, Bãi Nam, Bãi Chướng, Bãi Trào… với “bờ cát dài phẳng lặng, soi ánh nắng pha lê” (thơ Xuân Diệu) khiến bất kì ai cũng chỉ muốn nhào xuống biển ngay lập tức. Nhưng vẻ đẹp thiên nhiên trời phú cho HònThơm khi ấy vẫn chỉ là đặc quyền của vài nghìn người dân trên đảo. Còn với du khách, Hòn Thơm vẫn khá xa xôi.

Cơ hội phát triển du lịch chỉ thực sự đến trong mấy năm gần đây. Nếu ai đó có dịp quay trở lại nơi này sẽ không khỏi ngỡ ngàng.

Bướcchuyểnmìnhkỳdiệu

Một buổi chiều đẹp trời đầu tháng 3/2020, những chiếc xe điện 20 chỗ liên tục đưa khách từ nhà ga cáp treo đến khu tắm biển Bãi Trào. Mặt trời sắp lặn nhưng đồi cát trước biển vẫn nhộn nhịp du khách. Người nằm thư thái tắm nắng, người choàng khăn nghỉ mệt sau nhiều giờ ngụp lặn ngoài nhà phao hay thử sức với những môn thể thao mạo hiểm.

Cáp treo kết nối Phú Quốc và Hòn Thơm.

Cáp treo kết nối Phú Quốc và Hòn Thơm.

Thi thoảng, những vũ điệu cuồng nhiệt do các nghệ sĩ quốc tế trình diễn trên bờ cát lại hút sự chú ý của mọi người, khiến du khách đôi chút ngỡ ngàng không biết mình đang nghỉ dưỡng ở Việt Nam hay trên những hòn đảo thiên đường như Boracay của Philippines, Hawaii của xứ sở cờ hoa… Hơn 18 giờ là chuyến cáp treo cuối cùng từ Hòn Thơm quay về Phú Quốc nhưng dường như không ai có ý định ra về.

Đó là khung cảnh đang diễn ra hằng ngày tại Hòn Thơm. Ai đó tính nhẩm cũng dễ thấy lượng khách du lịch đến Hòn Thơm bây giờ đã gấp nhiều lần cư dân trên đảo. Một sự chuyển mình từ hòn đảo vô danh tới thiên đường du lịch nghỉ dưỡng mới của Việt Nam.

Để đến thiên đường mới nổi này, du khách chỉ mất 15 phút đồng hồ ngồi trong ca bin cáp treo, vượt chặng đường dài 7,9 km xuất phát từ trung tâm thị trấn An Thới (PhúQuốc), vượt qua Hòn Dừa, Hòn Rỏi ra tới Hòn Thơm, thu vào tầm mắt quang cảnh biển đảo đẹp như chốn thần tiên từ trên cao.

Không quá để nói rằng tuyến cáp treo dài nhất thế giới do Tập đoàn Sun Group đầu tư là một trong số những con át chủ bài giúp lột xác Hòn Thơm. Cùng với đó là Tổ hợp vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park với những trò chơi thú vị trên bãi biển như dù bay, jetski (mô tô nước), chèo thuyền kayak, nhà phao... và Công viên nước Aquatopia hiện đại nhất Đông Nam Á với hơn 20 trò chơi mạo hiểm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế.

Công viên nước Aquatopia Water Park hiện đại tại Hòn Thơm.

Công viên nước Aquatopia Water Park hiện đại tại Hòn Thơm.

Sau khi vui chơi thỏa thích, Hòn Thơm lại thết đãi vị giác du khách bởi những hương vị ẩm thực ba miền đất nước, trong một khu ẩm thực rộng cả ngàn mét vuông, thị giác là những vườn cây trĩu trái và thính giác cũng được mãn nhĩ bởi những điệu đờn ca tài tử Nam Bộ mê hoặc lòng người. Thật là một trải nghiệm không thể hoàn hảo hơn. 

Theo ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc nói chung và Hòn Thơm nói riêng nhiều năm qua chưa tương xứng tiềm năng, thiếu các dịch vụ vui chơi giải trí hấp dẫn. Vì thế, việc xây dựng tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park đã đem đến cho hòn đảo này những sản phẩm đẳng cấp, chất lượng nhằm tăng số lượng khách cũng như mức chi tiêu của du khách khi đến với Hòn Thơm.

Thời gian tới, sẽ còn nhiều công trình vui chơi, nghỉ dưỡng mới được xây dựng trên đảo, hứa hẹn biến nơi đây trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn tầm cỡ châu lục. Chắc chắn Hòn Thơm sẽ thu hút đông đảo du khách quốc tế và khi ấy, giới nhà giàu không chỉ ra đảo để vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng mà còn đón đầu cơ hội kinh doanh khi sở hữu các sản phẩm bất động sản trên đảo. 

Không nói đâu xa, hệ sinh thái mà Sun Group kiến tạo tại Nam đảo, ở các điểm đến như Bãi Kem, Mũi Ông Đội… đã chứng minh hiệu quả  kinh tế rõ rệt, khi số ngày khách đến nghỉ dưỡng ở các resort Nam đảo luôn cao hơn mức trung bình của cả Phú Quốc. Số ngày lưu trú trung bình của khách nghỉ ở khu nghỉ dưỡng Premier Village Phu Quoc Resort đạt 3,5 ngày/ khách, con số này ở JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay là 4-5 ngày/khách. Trong khi thời gian lưu trú bình quân của khách du lịch ở Phú Quốc là 1,9 ngày/khách, khách quốc tế là 2,9 ngày/ khách.

Và như vậy, cánh cửa đang rộng mở cho hoạt động kinh doanh du lịch tại đảo Hòn Thơm, chờ các nhà đầu tư có tầm nhìn đi trước.

PV

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: