Vụ cháy xảy ra ngày 26/11/2025 tại khu chung cư Wang Fuk Court ở quận Tai Po, thiêu rụi bảy tòa nhà và trở thành thảm họa hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hồng Kông trong nhiều thập kỷ. Thảm kịch đã gây chấn động dư luận, trong khi các cư dân cũ cùng thân nhân các nạn nhân liên tục yêu cầu nhà chức trách làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan.
Trong tuyên bố công bố hôm 10/6, cảnh sát Hồng Kông và Ủy ban Độc lập Chống Tham nhũng (ICAC) cho biết tổng cộng 25 cáo buộc đã được đưa ra đối với các nghi phạm. Các tội danh bao gồm ngộ sát, âm mưu lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế và âm mưu cản trở công lý.
Hai công ty bị truy tố là Công ty Tư vấn Kiến trúc Will Power Architects Company và Công ty Xây dựng & Kỹ thuật Prestige Construction & Engineering Co. Đây là những đơn vị tham gia dự án cải tạo quy mô lớn tại Wang Fuk Court vào thời điểm xảy ra hỏa hoạn.
Theo cơ quan điều tra, bảy bị cáo giữ nhiều vai trò khác nhau trong dự án cải tạo, trong đó có các giám đốc điều hành của hai công ty và một thanh tra viên được đăng ký của Will Power Architects.
Tại phiên tòa đầu tiên, các bị cáo cho biết họ đã hiểu rõ các cáo buộc được đưa ra. Phần lớn giữ thái độ bình tĩnh khi danh sách 168 nạn nhân lần đầu tiên được công khai trước tòa thông qua bản cáo trạng. Vụ án dự kiến sẽ tiếp tục được xét xử vào tháng 9 tới.
Phát biểu với báo giới, Thượng tá cảnh sát Basil Tang cho biết cuộc điều tra phát hiện những người phụ trách dự án cải tạo cùng các công ty liên quan đã có dấu hiệu tắc trách nghiêm trọng trong việc giám sát vật liệu xây dựng và các quy trình an toàn.
Theo ông Tang, các nhà điều tra ghi nhận việc sử dụng lưới giàn giáo và các tấm xốp không có khả năng chống cháy, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy.
Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục để xác định liệu còn cá nhân hoặc tổ chức nào khác phải chịu trách nhiệm trong thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 168 người.