Họp báo chương trình nghệ thuật "Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời"

(CLO) Ngày 18/11, TP Hải Phòng tổ chức Họp báo giới thiệu Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố nhạc sĩ Đỗ Nhuận: “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời”

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết: Đây là một hoạt động văn hóa có ý nghĩa, không chỉ nhằm tri ân những cống hiến âm nhạc đồ sộ của "cây đại thụ" nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng để thành phố Hải Phòng hướng tới gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc.

img_1763444890795_1763444925981.jpg
Quang cảnh buổi họp báo.

Chương trình Sân khấu truyền hình Hải Phòng này do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Hải Phòng dàn dựng, và sẽ công diễn chính thức vào ngày 6 tháng 12 năm 2025 tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng.

​Việc tổ chức chương trình nghệ thuật quy mô lớn nằm trong bối cảnh Hải Phòng đang xây dựng đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố âm nhạc”, khẳng định nỗ lực của thành phố trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật truyền thống – cách mạng, đồng thời chứng minh Hải Phòng đủ điều kiện tổ chức các chương trình nghệ thuật quy mô lớn.

img_20251118_124635.jpg
Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng phát biểu tại cuộc Họp báo.

Cùng với sự thành công của các sự kiện nghệ thuật trước đó, chương trình “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” được xem là một bước tiến quan trọng trong lộ trình hội nhập và phát triển văn hóa nghệ thuật của thành phố Cảng.

​Chương trình nghệ thuật “Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” được dàn dựng công phu như một hành trình âm nhạc tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của Nhạc sĩ Đỗ Nhuận, từ các tác phẩm gắn với lịch sử đấu tranh của dân tộc đến những ca khúc mang đậm chất trữ tình, giàu cảm xúc nhân văn.

Thông qua các tiết mục ca múa nhạc kết hợp trình chiếu tư liệu, chương trình khắc họa những dấu mốc sáng tác quan trọng, giúp khán giả hôm nay hiểu sâu hơn về một thế hệ nghệ sĩ vàng, những người đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của đội ngũ ê kíp nghệ sĩ tên tuổi trong lĩnh vực sân khấu - âm nhạc: Đạo diễn và chỉ huy dàn nhạc: PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Chủ nhiệm chương trình: Thiếu tướng - Nhạc sĩ Đức Trịnh; cùng sự góp mặt biểu diễn của các Nghệ sĩ giàu kinh nghiệm trong diễn xuất như: NSND Phạm Phương Thảo, NSƯT Đức Hoài, Lan Quỳnh, Thu Huyền, Khánh Ngọc...

​Tại buổi họp báo, Ban Tổ chức đã cung cấp thông tin chi tiết về nội dung và thông điệp nghệ thuật, đội ngũ sáng tạo, lịch biểu diễn và chiến lược truyền thông của chương trình.

img_20251118_124640.jpg
Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu tại cuộc Họp báo.

Cũng tại buổi họp báo, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đánh giá cao cơ sở vật chất của Hải Phòng trong việc công diễn chương trình nghệ thuật "Đỗ Nhuận "Âm thanh cuộc đời tại Trung tâm biểu diễn hội nghị TP Hải Phòng đẳng cấp quốc tế với sức chức 1.500 người. Ông khẳng định bản thân ông và nhiều người dân Hải Phòng tự hào về Hải Phòng, một thành phố là cái nôi của âm nhạc với nhiều ca khúc cách mạng đi hay nhất như: Cùng nhau đi hùng binh; là thành phố quy tụ nhiều nhạc sĩ gạo cội như Văn Cao, Hoàng Quý, Nguyễn Đình Thi, Duy Thái... và là thành phố có Thành phố ca với những câu từ hào hùng đi vào lòng người: "Tháng năm rợp trời hoa phượng đỏ...".

“Đỗ Nhuận – Âm thanh cuộc đời” không chỉ là hoạt động nhân kỷ niệm 103 năm Ngày sinh của cố Nhạc sĩ, mà còn là dịp để công chúng thưởng thức, cảm nhận giá trị bền vững của âm nhạc ông để lại – những âm thanh đã trở thành phần không thể thiếu trong kho tàng văn hóa nghệ thuật Việt Nam.

​Nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922 – 1991) là một tên tuổi lớn, Tổng thư ký đầu tiên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, người đặt những viên gạch nền móng cho sự hình thành và phát triển của thể loại nhạc kịch Opera Việt Nam. Dù sinh tại tỉnh Hải Dương nhưng ông từng sống nhiều năm ở thành phố cảng Hải Phòng, nơi cha ông phục vụ trong đội quân nhạc.

Với những cống hiến to lớn cho Tổ quốc và nền âm nhạc Cách mạng Việt Nam, ông đã được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì và truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt I (1996), cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Tên của ông hiện nay cũng được đặt cho một đường phố tại Hà Nội.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: