Họp báo công bố Tuần Văn hóa - Du lịch “Bắc Giang - Miền đất thiêng Tây Yên Tử”

(CLO)- Ngày 14/1, UBND tỉnh Bắc Giang đã tổ chức họp báo về Tuần Văn hóa- Du lịch (VHDL) năm 2020 với chủ đề “Bắc Giang- Miền đất thiêng Tây Yên Tử”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Báo Bắc Giang.

Tuần Văn hóa – Du lịch diễn ra trong 14 ngày, từ ngày 29/1 đến hết ngày 12/2/2020 (tức mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng năm Canh Tý).

Tuần Văn hóa – Du lịch này nhằm giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa đặc sắc, nổi bật về tiềm năng du lịch của tỉnh, đặc biệt là không gian văn hóa - phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử.

Năm nay, sự kiện được tổ chức quy mô lớn hơn, thời gian kéo dài hơn so với năm 2019. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ có 24 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chính được tổ chức trên địa bàn 10 huyện, thành phố.

Điểm nhấn của Tuần Văn hóa – Du lịch là Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang và khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch năm 2020 tại Khu Di tích chiến thắng Xương Giang (TP Bắc Giang) diễn ra vào 20 giờ, ngày 29/1 (tức mùng 5 tháng Giêng) và Lễ hội Xuân Tây Yên Tử tại Khu Du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử, diễn ra vào ngày 5/2 (tức 12 tháng Giêng) tại xã Tuấn Mậu (Sơn Động).

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao hấp dẫn ở các địa phương gắn với các lễ hội sẽ diễn ra như: Lễ hội Y Sơn (Hiệp Hòa), lễ khai hội Bảo Lộc Sơn (Tân Yên), lễ hội Xuân Lung - Thác Ngà (Yên Thế), lễ hội Tân Sơn (Lục Ngạn), trưng bày tài liệu, hiện vật giới thiệu về Chiến thắng Xương Giang - Cần Trạm - Hố Cát; Tái hiện không gian văn hóa chợ quê và Liên hoan “Hương sắc ẩm thực Bắc Giang” (TP Bắc Giang); giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh non Vua (Yên Dũng)…

- Các hoạt động văn hóa chính trong Tuần Văn hóa - Du lịch:

Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Xương Giang tại Thành Xương Giang và Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Giang năm 2020 (ngày 29/01/2020, tức ngày mùng 5 tháng Giêng).

Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử năm 2020 và Lễ khánh thành Tòa Thượng điện, chùa Hạ thuộc Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử (ngày 05/02/2020, tức ngày 12 tháng Giêng).

- Các hoạt động khác:

Tổ chức Trưng bày Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm tại chùa Vĩnh Nghiêm, trưng bày Mộc bản chùa Bổ Đà tại chùa Bổ Đà (từ ngày 29/01/2020 đến hết tháng 3/2020, tức mùng 5 tháng Giêng đến hết ngày mùng 8 tháng Ba Âm lịch).

Trưng bày các tài liệu, hiện vật giới thiệu về Chiến thắng Xương Giang, Cần Trạm - Hố Cát tại Nhà Trưng bày - Biểu diễn nghệ thuật thuộc Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (từ ngày 29/01/2020 - 12/02/2020, tức ngày mùng 5 đến hết ngày 19 tháng Giêng).

Khai mạc Hội báo Xuân Canh Tý 2020  tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang (ngày 30/01/2020 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng).

Trưng bày, tổng kết, trao giải Cuộc thi ảnh “Bắc Giang quê hương tôi”, “Du lịch Bắc Giang năm 2019” và trưng bày ảnh “7 ngày khám phá Tây Yên Tử”; phát động cuộc thi ảnh năm 2020; tổ chức trình diễn Thư pháp tỉnh Bắc Giang (từ ngày 30/01/2020 - 08/02/2020, tức ngày mùng 6 đến hết ngày 15 tháng Giêng).

Hội thi sinh vật cảnh tỉnh Bắc Giang năm 2020 (từ ngày 30/01/2020 - 12/02/2020, tức ngày mùng 6 đến hết ngày 19 tháng Giêng).

Các hoạt động văn hóa, thể thao trong Lễ hội Xương Giang như: Tái hiện không gian văn hóa chợ quê và Liên hoan "Hương sắc ẩm thực" thành phố Bắc Giang; giải cờ tướng thành phố Bắc Giang mở rộng và một số trò chơi dân gian (từ ngày 30/01/2020, tức ngày mùng 6 đến hết ngày 8 tháng Giêng).

Khai mạc triển lãm trưng bày giới thiệu không gian văn hóa, Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử (ngày 31/01/2020, tức ngày mùng 7 tháng Giêng).

Giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua tại Khu Thiền viện Trúc Lâm Phượng Hoàng, huyện Yên Dũng (ngày 02/02/2020, tức ngày mùng 9 tháng Giêng).

Trưng bày giới thiệu, quảng bá du lịch Bắc Giang Khu du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động (từ ngày 03/02/2020 - 07/02/2020, tức ngày 10 đến hết ngày 14 tháng Giêng).

Lễ rước tượng Phật lên Thượng điện chùa Hạ tại Khu Du lịch Tâm linh - Sinh thái Tây Yên Tử, xã Tuấn mậu, huyện Sơn Động (ngày 04/02/2020, tức ngày 11 tháng Giêng).

Lễ hội Tân Sơn (trong đó có chợ tình, hội hát Soong hao, phiên chợ vùng cao), từ ngày 04/02 - 05/02/2020, tức ngày 11 - 12 tháng Giêng âm lịch).

Lễ khánh thành Cầu treo Đền Trần và công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Suối Mỡ là Khu du lịch cấp tỉnh tại Đền Suối Mỡ, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (từ ngày 06/02/2020, tức ngày 13 tháng Giêng).

Lễ mở cửa rừng tại đền Chí Mìu, xã Hương Sơn, huyện Lạng Giang; Giải vật dân tộc, Vật tự do (ngày 07/02/2020, tức ngày 14 tháng Giêng).

Lễ hội Y Sơn tại Đền Y Sơn, xã Hòa Sơn, huyện Hiệp Hòa; Giao lưu Câu lạc bộ thơ tỉnh Bắc Giang với các Câu lạc bộ một số tỉnh tại Khu Di tích Chiến thắng Xương Giang, thành phố Bắc Giang (ngày 08/02/2020, tức ngày 15 tháng Giêng).

Lễ khai hộ Bảo Lộc Sơn, diễn xướng vật cầu móc tại Đình Ngò, xã Việt Lập, huyện Tân Yên; Lễ khai hội đền Thần Nông và Lễ Cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi tại Đền Thần Nông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam (ngày 09/02/2020, tức ngày 16 tháng Giêng).

Công bố nghiên cứu khoa học về Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và Mộc bản chùa Bổ Đà tại Chùa Vĩnh Nghiêm, xã Trí Yên, huyện Yên Dũng (ngày 10/02/2020, tức ngày 17 tháng Giêng).

Lễ hội Xuân Lung - Thác Ngà và công bố Quyết định công nhận điểm du lịch cộng đồng cấp tỉnh Bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế; Lễ hội đền Dành và hội hát Ống Tân Yên (ngày 12/02/2020, tức ngày 19 tháng Giêng).

Tử Hưng

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: