Hộp đen hư hỏng nặng, khó tìm nguyên nhân vụ máy bay Trung Quốc rơi

Thứ năm, 21/04/2022 08:02 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một tháng sau khi chiếc máy bay thương mại Boeing 737-800 của hãng hàng không China Eastern gặp nạn khiến tất cả 132 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng, các nhà điều tra cho biết họ vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Một báo cáo do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc đưa ra hôm thứ Tư (20/4) cho biết họ vẫn chưa tìm ra nguyên nhân của vụ rơi máy bay, song cũng thông báo rằng không có bất thường nào được tìm thấy trong máy bay, phi hành đoàn hoặc các yếu tố bên ngoài như thời tiết xấu.

hop den hu hong nang kho tim nguyen nhan vu may bay trung quoc roi hinh 1

Hình ảnh máy ghi âm chuyến bay của chiếc máy bay gặp nạn khi được tìm thấy. Ảnh: Tân Hoa xã

Báo cáo cho biết các nhà điều tra vẫn đang cố gắng trích xuất dữ liệu từ hộp đen dữ liệu chuyến bay bị hư hỏng nặng và máy ghi âm, để có thể cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng máy bay và hành động của phi hành đoàn trước khi rơi.

Ủy ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ đang giúp tải xuống thông tin từ máy ghi dữ liệu chuyến bay và máy ghi âm buồng lái. Cả hai hộp đen đang được phân tích bởi các chuyên gia Mỹ tại một phòng thí nghiệm ở Washington.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 của China Eastern đột ngột lao xuống một khu vực miền núi vào ngày 21/3. Phi hành đoàn không báo cáo về vấn đề gì trước khi mất liên lạc với bộ phận kiểm soát không lưu.

Vụ tai nạn để lại một miệng hố sâu tới 20 mét trên sườn núi, khiến chiếc máy bay vỡ vụn và làm cháy khu rừng xung quanh. Hơn 49.000 mảnh vỡ của máy bay đã được tìm thấy. Các đơn vị tìm kiếm mất 2 ngày mới tìm thấy máy ghi âm buồng lái và 6 ngày để thu hồi được máy ghi dữ liệu chuyến bay bởi nó năm sâu 1,5 mét dưới lòng đất.

Chuyến bay MU5735 với 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn khởi hành từ thành phố Côn Minh ở tây nam Trung Quốc đến Quảng Châu. Ngoài việc phân tích dữ liệu chuyến bay, các nhà điều tra sẽ tiếp tục đưa các mảnh vỡ vào các cuộc kiểm tra khoa học để tìm kiếm manh mối.

China Eastern, một trong bốn hãng hàng không lớn của Trung Quốc, đã dừng cất cánh tất cả các máy bay Boeing 737-800 của mình sau vụ tai nạn, song đã đưa chúng trở lại hoạt động gần đây. Hãng hàng không này cho biết việc dừng bay là một biện pháp phòng ngừa, chứ không phải vì vấn đề kỹ thuật nào của loại máy bay - một trong những máy bay được các hãng hàng không trên toàn thế giới tin dùng nhất.

Bùi Huy (theo CBS)

Bình Luận

Tin khác

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h