Vụ tai nạn máy bay Trung Quốc: Việc bồi thường bắt đầu, khi khó còn ai sống sót

(CLO) Hầu như không có hy vọng tìm thấy những người sống sót sau vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines hôm thứ Hai, quá trình bồi thường cho các thành viên gia đình của 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn đã bắt đầu.

Hôm thứ Ba (22/3), cơ quan quản lý bảo hiểm hàng đầu của Trung Quốc đã kêu gọi việc nỗ lực hết mình để bồi thường cho gia đình của các nạn nhân trên chuyến bay xấu số. Tổng cộng 21 công ty bảo hiểm đã tiến hành các cuộc điều tra của riêng họ và đang tham gia vào các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, theo Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc.

vu tai nan may bay trung quoc viec boi thuong bat dau khi kho con ai song sot hinh 1

Một nhân viên cứu hộ thu dọn mảnh vỡ từ chiếc máy bay China Eastern bị rơi ở thành phố Ngô Châu, Quảng Tây hôm thứ Năm. Ảnh: Tân Hoa xã

Theo quy định của Trung Quốc, số tiền bồi thường tối đa có thể lên tới 400.000 nhân dân tệ (tương đương hơn 1,43 tỷ VNĐ) cho mỗi nạn nhân. Mức tối đa này đã được nâng lên từ 70.000 nhân dân tệ vào năm 2006, nhưng số tiền này vẫn bị nhiều người chỉ trích là quá thấp và không phản ánh được mức lạm phát.

Trên thực tế, các hãng hàng không thường trả nhiều tiền hơn. Vụ tai nạn chết người gần nhất trước đó ở Trung Quốc là vào năm 2010, khi một chiếc máy bay Henan Airlines Embraer chở 96 hành khách bị rơi ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Tổng cộng, 44 người chết và 52 người khác bị thương. Mức bồi thường cho mỗi nạn nhân thiệt mạng lên tới khoảng 960.000 nhân dân tệ, một tiêu chuẩn mới vào thời điểm đó.

Năm 2004, khi một chiếc máy bay của China Eastern Airlines rơi ở Bao Đầu khiến tất cả 47 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, hãng hàng không đã đề nghị bồi thường gia đình nạn nhân tới 211.000 nhân dân tệ, gấp ba lần số tiền tối đa mà pháp luật quy định vào thời điểm đó.

Theo Công ước Montreal 1999 về việc bồi thường cho các nạn nhân của thảm họa hàng không - được 137 thành viên của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế bao gồm cả Trung Quốc thông qua - các hãng hàng không phải trả tới 128.821 quyền rút vốn đặc biệt, một tài sản dự trữ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế tạo ra, cho mỗi người thiệt mạng.

Tính đến thứ Hai, con số đó tương đương với khoảng 178.000 USD hay 1,1 triệu nhân dân tệ. Các hãng hàng không quốc tế cũng thường thanh toán với gia đình các nhận với số tiền cao hơn số tiền này.

Gia đình của một số nạn nhân Trung Quốc trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines, mất tích trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh vào năm 2014, đã chấp nhận khoản bồi thường khoảng 1,5 triệu nhân dân tệ từ hãng hàng không này. Sau vụ rơi máy bay Lion Air Flight 610 xuống biển Java năm 2018, Boeing đã bồi khoảng 1,2 triệu USD cho mỗi người thiệt mạng.

Việc bồi thường cho các nạn nhân của chuyến bay MU5735 hôm thứ Hai cũng sẽ khác nhau tùy thuộc vào việc họ đã mua bảo hiểm tùy chọn cho chuyến bay hay chưa. Theo trang web của China Eastern Airlines, các hành khách đã trả 30 nhân dân tệ cho bảo hiểm du lịch khi mua vé, theo đó sẽ được bồi thường thiệt hại 2 triệu nhân dân tệ trong trường hợp xảy ra thảm họa chết người.

Bùi Huy (theo SCMP)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: