Hợp tác cùng nhau phát triển, nâng cao vị thế báo chí của hai quốc gia Việt Nam và Thái Lan

(CLO) Ông Lê Quốc Minh khẳng định: “Trong những năm gần đây vai trò vị trí của báo chí các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á ngày càng tăng lên. Vì thế Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí cũng cần tích cực hợp tác, góp phần nâng cao vị trí của mình trong khu vực”.

Chiều 10/7, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng báo chí Quốc gia Thái Lan, cố vấn cấp cao Liên đoàn các nhà báo Thái Lan làm Trường đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bài liên quan

Đồng chí Lê Quốc Minh tiếp đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Việt Nam (JICA)

Đồng chí Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Đại Hàn Dân Quốc tại Việt Nam

Đồng chí Lê Quốc Minh tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Belarus

hop tac cung nhau phat trien nang cao vi the bao chi cua hai quoc gia viet nam va thai lan hinh 1

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã có buổi tiếp ông Chavarong Limpattamapanee, Chủ tịch Hội đồng báo chí Quốc gia Thái Lan, cố vấn cấp cao Liên đoàn các nhà báo Thái Lan và các thành viên trong đoàn.

Tại buổi tiếp ông Chavarong Limpattamapanee và các thành viên trong đoàn, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã giới thiệu khái quát lịch sử phát triển của báo chí Việt Nam và sự hình thành phát triển của Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo ông Lê Quốc Minh, Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị nghề nghiệp đại diện cho hơn 25.000 hội viên nhà báo hoạt động trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam là nơi quy tụ giới báo chí cả nước, có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của các nhà báo phóng viên; tổ chức các hoạt động đối nội, đối ngoại, triển khai đào tạo nghiệp vụ kỹ năng cho người làm báo chí cả nước...

hop tac cung nhau phat trien nang cao vi the bao chi cua hai quoc gia viet nam va thai lan hinh 2

Ông Lê Quốc Minh và ông Chavarong Limpattamapanee đã có những chia sẻ về thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra năm 2021 và sau đại dịch COVID-19 dần được kiểm soát, Hội Nhà báo Việt Nam đã có những hoạt động rất sôi nổi, mạnh mẽ, có sức lan tỏa lớn…

Trong những tháng đầu năm 2023, các đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam và Thái Lan đã có những buổi gặp gỡ trao đổi, Hội Nhà báo địa phương của Thái Lan đã có những chuyến thăm và làm việc với Hội Nhà báo địa phương của Việt Nam và ngược lại. Nhiều hội nghị, hội thảo giữa các bên cũng được tổ chức… Việc có những hoạt động phối hợp như vậy là điều hết sức quan trọng, không chỉ giúp hai bên tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau mà còn tăng cường sự hợp tác và đoàn kết.

hop tac cung nhau phat trien nang cao vi the bao chi cua hai quoc gia viet nam va thai lan hinh 3

Lãnh đạo Liên đoàn các nhà báo Thái Lan trao quà cho ông Lê Quốc Minh, Hội Nhà báo Việt Nam.

“Ngoài sự phát triển báo chí ở các quốc gia phát triển khu vực Âu Mỹ, thì gần đây vai trò vị trí của các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á càng ngày càng tăng lên. Chúng tôi cho rằng, Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí cũng cần tăng cường hợp tác để góp phần nâng cao vị trí của mình trong khu vực” - ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Cám ơn Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã dành thời gian tiếp đoàn, ông Chavarong Limpattamapanee cho biết, Hội Nhà báo Việt Nam và Liên đoàn các nhà báo Thái Lan có mối quan hệ gắn bó mật thiết ở cả ba cấp độ, ngoài mối quan hệ ở Liên đoàn các nhà báo ASEAN (CAJ) còn có mối quan hệ giữa Hội Nhà báo Việt Nam - Liên đoàn các nhà báo Thái Lan và Hội Nhà báo ở các địa phương.

hop tac cung nhau phat trien nang cao vi the bao chi cua hai quoc gia viet nam va thai lan hinh 4

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao quà lưu niệm cho ông Chavarong Limpattamapanee và các thành viên trong đoàn.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác, ông Chavarong Limpattamapanee đề xuất Hội Nhà báo giữa hai nước sẽ tiếp tục ký kết hợp tác giữa hai bên với những nội dung để phù hợp với tình hình hiện tại. Tiếp tục mở các lớp tiếng Việt dành cho phóng viên báo chí Thái Lan, tổ chức tập huấn trao đổi nghiệp vụ cho phóng viên giữa hai nước. Tập huấn trang bị kỹ năng cho phóng viên tác nghiệp trong điều kiện thiên tai, phóng viên tác nghiệp trong thời đại công nghệ số, mạng xã hội phát triển… Nhân dịp này ông Chavarong Limpattamapanee cũng gửi lời mời Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và các thành viên có chuyến thăm Thái Lan trong thời gian tới.

Chia sẻ về những đề xuất của ông Chavarong Limpattamapanee, ông Lê Quốc Minh cho rằng, Việt Nam và Thái Lan có vị trí địa lý gần nhau, với nhiều điểm tương đồng, sau đại dịch hai bên cũng rất cần có những hoạt động hợp tác, cùng nhau tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ báo chí. Việc tiếp cận cách thức làm báo hiện đại sẽ rất bổ ích cho mỗi nhà báo phóng viên của hai nước. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay báo chí đang đứng trước những cách thức làm báo mới. Báo chí phải liên tục đổi mới để theo kịp thời đại và giữ chân độc giả, khán giả trên các nền tảng số.

hop tac cung nhau phat trien nang cao vi the bao chi cua hai quoc gia viet nam va thai lan hinh 5

Đoàn công tác Liên đoàn các nhà báo Thái Lan và ông Lê Quốc Minh cùng lãnh đạo các phòng ban đơn vị thuộc Hội Nhà báo Việt Nam chụp ảnh lưu niệm.

Về đề xuất của ông Chavarong Limpattamapanee liên quan hai bên sẽ cùng tham gia các hoạt động đá bóng, tổ chức các buổi giao lưu Tiếng hát người làm báo hai nước, ông Lê Quốc Minh cho rằng: "Đây là một ý tưởng hay và Hội Nhà báo Việt Nam luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động này, các hội viên nhà báo trên khắp cả nước sẽ tích cực hưởng ứng tham gia. Tuy nhiên để tổ chức với quy mô nhỏ hay quy mô lớn sẽ cần thời gian để tiếp tục bàn thảo rõ hơn".

Xem thêm

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

Sôi động sân chơi kết nối tại Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026

(CLO) Giải Pickleball Hội Nhà báo Việt Nam 2026 vừa được tổ chức tại TP HCM, thu hút hơn 200 vận động viên đến từ các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí và cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là hoạt động thể thao quy mô lớn mà còn trở thành điểm hẹn giao lưu giàu ý nghĩa, góp phần kết nối các lĩnh vực trong đời sống xã hội.
Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

Hội Nhà báo Việt Nam: Ổn định tổ chức, lan tỏa hoạt động, khẳng định bản lĩnh và vị thế mới

(NB&CL) Hôm nay 21/4, Hội Nhà báo Việt Nam tròn 76 năm tuổi (21/4/1950 - 21/4/2025). 76 năm qua, “ngôi nhà chung” của những người làm báo cả nước đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo báo chí; bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo, hội viên cả nước.
Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

Văn hóa trong kỷ nguyên số: Từ bản sắc đến sức mạnh mềm quốc gia

(CLO) Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc chuyển hóa các giá trị văn hoá thành "sức mạnh mềm” không chỉ giúp quốc gia khẳng định vị thế trên trường quốc tế mà còn bảo vệ được bản sắc trước sự xâm lấn của các trào lưu văn hóa ngoại lai.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam: Yêu cầu chấm giải tuyệt đối công tâm, giữ vững uy tín Giải Báo chí Quốc gia

(CLO) Tại phiên khai mạc vòng chấm sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX – năm 2025, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sơ khảo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh yêu cầu chấm giải công tâm, khách quan, đúng quy định, lựa chọn đúng những tác phẩm tiêu biểu, xứng tầm giải thưởng.
AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

AI không thể thay nhà báo, nhưng đang thay đổi cách làm báo

(CLO) Chiều 16/4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng phối hợp với Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề “Báo chí và truyền thông trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI): Báo chí ứng xử với AI như thế nào?”.
Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

Ba trụ cột đổi mới báo chí: Hoàn thiện quản lý, nâng cao nhân lực và chuyển đổi số

(CLO) Bà Đinh Quỳnh Anh, Phó Ban Nghiệp vụ và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu đổi mới báo chí trong kỷ nguyên mới, theo hướng đồng bộ trên ba trụ cột: quản lý, nhân lực và chuyển đổi số, nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền trong bối cảnh hiện nay.
Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

Đưa phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí trở thành văn hóa nghề nghiệp

(NB&CL) Phong trào thi đua sáng tạo tác phẩm báo chí tại Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ đang được xây dựng thành một nét văn hóa nghề nghiệp, đi vào chiều sâu, nâng cao chất lượng, mang lại hiệu quả thực sự trong công tác tuyên truyền. Phát động phong trào – hỗ trợ tác phẩm – bồi dưỡng kỹ năng – tôn vinh sáng tạo.
Cỡ chữ bài viết: