Hợp tác thành lập Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả

(CLO) Ngày 7/3/2024, tại Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Đông Á về đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực, cụ thể hoá việc thành lập Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả.

Mục tiêu hợp tác nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao cho Tập đoàn Đèo Cả và cho ngành giao thông vận tải dựa vào khả năng, thế mạnh của các bên về năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực, cơ sở vật chất.

hop tac thanh lap vien dao tao thuc hanh deo ca hinh 1

Tại đây, ông Lê Quỳnh Mai – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển Tập đoàn, văn hoá doanh nghiệp, quan điểm quản trị điều hành và chiến lược phát triển nhân lực của Tập đoàn và hướng đến phát triển nguồn nhân lực đáp ứng cả về số lượng, chất lượng cho ngành giao thông.

Theo ông Lê Quỳnh Mai, thực trạng chung nguồn nhân lực ngành hạ tầng giao thông hiện nay nhìn chung còn thiếu về số lượng, yếu về chất. Dư địa phát triển hạ tầng giao thông trong nước thời gian tới là rất lớn, đòi hỏi nguồn nhân lực cần phải đáp ứng để phục vụ cho công việc.

Hiện nay, Tập đoàn Đèo Cả và Trường Đại học Đông Á thống nhất hợp tác thành lập Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả - trực thuộc Trường Đại học Đông Á. Tập đoàn Đèo Cả sẽ giới thiệu cán bộ là lãnh đạo chủ chốt tham gia vào Hội đồng sáng lập và Ban điều hành của Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả. Viện sẽ kết hợp nguồn lực, kinh nghiệm tổ chức thực hiện các công trình giao thông của Tập đoàn Đèo Cả và thế mạnh đào tạo của Trường ĐH Đông Á. Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả này sẽ tiếp nhận, đào tạo kiến thức, kỹ năng “thực chiến”, áp dụng kỹ thuật - khoa học công nghệ mới về lĩnh vực giao thông vận tải cho học viên.

Đối tượng đào tạo ưu tiên sinh viên, học viên Trường ĐH Đông Á, nhân sự Tập đoàn Đèo Cả và đối tác. Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả sẽ triển khai tổ chức các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn từ cấp độ đại học như kỹ sư thực hành (kỹ sư đường bộ, đường sắt - metro…) đến cấp cao học, nghiên cứu sinh. Dự kiến, Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả sẽ được ra mắt vào tháng 4/2024.

Bên cạnh đó, hai bên thống nhất thành lập phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại tỉnh Bình Dương với quy mô đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ sư ứng dụng thực hành cho Tập đoàn Đèo Cả, các đối tác của Tập đoàn Đèo Cả và cho ngành giao thông vận tải trong nước.

hop tac thanh lap vien dao tao thuc hanh deo ca hinh 2

“Tôi rất ấn tượng Tập đoàn Đèo Cả là doanh nghiệp hàng đầu về hạ tầng giao thông với nhiều thành tựu nổi bật đóng góp cho đất nước, có đội ngũ nhân sự có năng lực, năng động, nhiệt huyết đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo quản lý, còn rất trẻ nhưng cũng rất tài năng.

Trường Đại học Đông Á đánh giá cao sự quan tâm chú trọng của Tập đoàn Đèo Cả đối với công tác phát triển nguồn nhân lực. Có thể nói, đây là yếu tố quan trọng làm nền tảng để một doanh nghiệp phát triển bền vững. Chiến lược và cách thức đào tạo nhân lực của Đèo Cả cũng rất đặc biệt, và phù hợp với nhu cầu phát triển nhân lực hiện nay và phù hợp với xu thế phát triển của ngành giao thông vận tải.

Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ mang lại những hiệu quả cụ thể cho Trường ĐH Đông Á và Tập đoàn Đèo Cả. Tôi tin rằng việc phối hợp thành lập một viện đào tạo thực hành và tiến tới sau này thành lập một trường đại học là hoạt động mà hai bên hoàn toàn đủ năng lực, kinh nghiệm để làm tốt. Mục tiêu trong vài năm tới, hai bên sẽ có một nguồn nhân lực chất lượng để bắt tay ngay vào công việc thực tế tại Đèo Cả, và đóng góp cho phát triển hạ tầng giao thông đất nước”.

Ông Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Đông Á

Các chương trình đào tạo sẽ được Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với Trường Đại học Đông Á xây dựng trên cơ sở kiến thức hàn lâm đan xen thực tiễn công việc, để tri thức mới tiếp cận được vận dụng giải quyết những công việc tại Tập đoàn và phục vụ nhu cầu phát triển thực tế của ngành giao thông nước nhà.

Ông Hồ Minh Hoàng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ đồng hành của Trường Đại học Đông Á. Đồng thời, mong muốn hợp tác này mang lại những hiệu quả thiết thực, trên nền tảng kinh nghiệm “thực chiến” của Tập đoàn Đèo Cả để đào tạo thực hành chuyên sâu.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả khẳng định Đèo Cả đặt yêu cầu cao về chất lượng hợp tác đào tạo. Kết quả cần phải cung ứng được nguồn lao động tri thức, mà cụ thể là đội ngũ công nhân lành nghề hơn, đội ngũ kỹ sư thực chiến hơn, đội ngũ làm quản lý điều hành chuyên nghiệp hơn, đáp ứng để Tập đoàn tự chủ nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro trong “vay mượn” nhân lực.

hop tac thanh lap vien dao tao thuc hanh deo ca hinh 3

“Tập đoàn Đèo Cả đặt yêu cầu cao về chất lượng hợp tác đào tạo. Kết quả cần phải cung ứng được nguồn lao động tri thức, mà cụ thể là đội ngũ công nhân lành nghề hơn, đội ngũ kỹ sư thực chiến hơn, đội ngũ làm quản lý điều hành chuyên nghiệp hơn, đáp ứng để Tập đoàn tự chủ nguồn nhân lực, giảm thiểu rủi ro trong “vay mượn” nhân lực.”

Ông Hồ Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả

Trong khuôn khổ lễ ký kết, các bên đã thảo luận để đưa ra phương án, kế hoạch hợp tác cụ thể. Tại đây, các chuyên gia đã đưa ra nhận định và tin tưởng sự hợp tác này là bước khởi đầu tạo nền tảng để hai bên làm tốt hơn nữa công tác đào tạo nhân lực cho đất nước trong tương lai.

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng – Cố vấn cấp cao về đào tạo của Tập đoàn Đèo Cả, Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. HCM chúc mừng sự hợp tác giữa Tập đoàn Đèo Cả và Trường ĐH Đông Á. Ông cho biết: “Đồng hành gắn bó Tập đoàn Đèo Cả nhiều năm, tôi chứng kiến cách doanh nghiệp này luôn quan tâm chăm lo cho người lao động, từ nơi ăn chốn nghỉ cho đến nguồn công việc ổn định lâu dài. Đây chính là yếu tố hấp dẫn , thu hút sinh viên, học viên, người lao động đến với Tập đoàn Đèo Cả”.

PGS. TS. Đỗ Văn Dũng chia sẻ thêm, Đèo Cả thường hợp tác với các đơn vị đào tạo để tập huấn kỹ năng chuyên môn, cấp chứng chỉ nghiệp vụ cho CBCNV Tập đoàn. Thực tế cho thấy các đơn vị đào tạo cũng cần phải nâng cấp chất lượng giảng dạy, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ tập huấn thực hành, học tập thêm từ thực tế công việc của doanh nghiệp để cải tiến chương trình đào tạo tập huấn.

hop tac thanh lap vien dao tao thuc hanh deo ca hinh 4

TS. Nguyễn Thị Anh Đào – Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á cho rằng hai bên có nhiều điểm chung về lý tưởng, khát vọng để phát triển mối quan hệ hợp tác này thành công.

Với việc thành lập đưa vào hoạt động Viện Nghiên cứu đào tạo Đèo Cả, cùng với Viện Đào tạo thực hành Đèo Cả đang vận hành, Tập đoàn Đèo Cả hướng tới mục tiêu thành lập Trường Đại học Đèo Cả - định hướng là đơn vị đào tạo nhân lực chất lượng cao, có năng lực “thực chiến” phục vụ ngành giao thông vận tải uy tín hàng đầu trong nước.

Trường Đại học Đông Á với sứ mệnh “Đầu tư kiến thức phát triển năng lực cá nhân, chuyên môn nghề nghiệp, để tạo dựng con đường thành công và đóng góp vào sự phát triển bền vững cộng đồng xã hội”, đã đào tạo hàng ngàn sinh viên mỗi năm cung ứng cho nguồn nhân lực cả nước. Trường có 5 cơ sở đào tạo đặt tại Đắk Lắk, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Gia Lai và 5 cơ sở thực hành, 3 xưởng thực hành và 53 phòng thí nghiệm thực hành chuyên môn.

Trường Đại học Đông Á sở hữu mạng lưới hợp tác đào tạo và nghiên cứu đa dạng và gắn kết cao. Trường ĐH Đông Á hiện là đối tác tin cậy của hơn 500 đơn vị trong nước và hơn 150 các địa phương, tập đoàn, doanh nghiệp tại Nhật Bản, CHLB Đức, Singapore, Đài Loan, Hàn Quốc…

hop tac thanh lap vien dao tao thuc hanh deo ca hinh 5
hop tac thanh lap vien dao tao thuc hanh deo ca hinh 6

Tập đoàn Đèo Cả - nhà đầu tư hạ tầng giao thông hàng đầu Việt Nam và định hướng trở thành Tập đoàn đầu tư, thi công, quản lý vận hành, đào tạo nhân lực hàng đầu trong nước và vươn tầm quốc tế trong lĩnh vực hạ tầng giao thông trong tương lai. Trải qua hơn 38 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Đèo Cả đã có 20 đơn vị thành viên với gần 8.000 lao động., đã hoàn thành hơn 25km hầm đường bộ, hơn 300km đường cao tốc & quốc lộ, 6 cây cầu lớn với tổng mức đầu tư lên đến 100.000 tỷ đồng và quản lý 15 trạm thu phí đường bộ trên cả nước.

Ở Tập đoàn Đèo Cả, hoạt động đào tạo được thực hiện ở nhiều cấp bậc, đa lĩnh vực cho toàn hệ thống, hoạch định và đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai, hợp tác chặt chẽ với các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề để phát triển nguồn nhân lực một cách toàn diện.

TRANSLATE with x

English

Arabic Hebrew Polish
Bulgarian Hindi Portuguese
Catalan Hmong Daw Romanian
Chinese Simplified Hungarian Russian
Chinese Traditional Indonesian Slovak
Czech Italian Slovenian
Danish Japanese Spanish
Dutch Klingon Swedish
English Korean Thai
Estonian Latvian Turkish
Finnish Lithuanian Ukrainian
French Malay Urdu
German Maltese Vietnamese
Greek Norwegian Welsh
Haitian Creole Persian

TRANSLATE with

COPY THE URL BELOW

Back

EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE

Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal

Back

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam vượt kế hoạch lợi nhuận 7 tháng, nộp ngân sách gần 16.900 tỷ đồng

Theo tin từ Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong 7 tháng đầu năm 2026, tập đoàn này duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nhiều chỉ tiêu chủ yếu của tập đoàn này được hoàn thành và vượt kế hoạch, lợi nhuận hợp nhất vượt mục tiêu đề ra, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 16.903 tỷ đồng.

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

BSR tăng tốc hiện thực hóa chiến lược khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

(CLO) Ngày 30/7/2026, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) tổ chức Hội nghị lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo và Tổ triển khai công tác phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo (ĐMST) và chuyển đổi số (CĐS). Hội nghị tập trung rà soát tiến độ các chương trình trọng điểm, xây dựng định hướng giai đoạn 2026-2030 và đề ra các giải pháp tạo đột phá nhằm đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực cốt lõi cho tăng trưởng bền vững của BSR.

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Phân bón Cà Mau khoác “áo mới” cho những con đường quê

Trong tháng 7/2026, Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân Bón Cà Mau), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã phối hợp cùng chính quyền địa phương khánh thành ba công trình đèn chiếu sáng giao thông nông thôn bằng năng lượng mặt trời tại Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa, với tổng kinh phí tài trợ 1 tỷ đồng.

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

Thị trường đá quý 'vạ lây' sau những lùm xùm kim cương

(CLO) Sau những vụ việc gây xôn xao liên quan đến thị trường kim cương, sức mua trang sức và đá quý có dấu hiệu chững lại khi niềm tin của người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng không nên đánh đồng toàn bộ thị trường đá quý với những sai phạm xảy ra ở một phân khúc.

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

EVNNPC chủ động bảo vệ sức khỏe người lao động trong mùa mưa bão

Những năm gần đây, miền Bắc liên tiếp chịu ảnh hưởng của các cơn bão lớn như Yagi, Wipha, Kajiki, Bualoi, Matmo... cùng nhiều đợt mưa lớn, lũ quét, sạt lở. Gần đây, bão số 1 cùng các đợt mưa lớn xảy ra tại nhiều địa phương phía Bắc tiếp tục cho thấy diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, đặt ra không ít thách thức đối với công tác quản lý vận hành và khắc phục sự cố lưới điện.

Cỡ chữ bài viết: