Hốt bạc nhờ kinh doanh sản phẩm ăn theo phim “Trò chơi con mực”

(CLO) Các bộ trang phục, những đôi giày trắng, món kẹo tách đường truyền thống,… tưởng chừng như đã bão hòa trên thị trường, giờ đây lại “cháy hàng” trên các sàn thương mại điện tử nhờ bộ phim “Trò chơi con mực” của Hàn Quốc.

Giới kinh doanh bỗng “vớ đậm”

Theo South China Morning Post, bộ phim Squid Game (Trò chơi con mực) đã gây sốt ngay sau khi mới ra mắt. Cốt truyện xoay quanh việc một nhóm người chơi tham gia những trò chơi truyền thống để nhận giải thưởng 45,6 tỷ won. Những người thua cuộc sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống của chính họ.

hot bac nho kinh doanh san pham an theo phim tro choi con muc hinh 1

Những bộ đồng phục của dàn diễn viên trong phim “Trò chơi con mực” hiện cũng đang “bán đắt như tôm tươi” trên các kênh mua sắm trực tuyến. Ảnh: SCMP.

Một trong những thử thách đó là tách kẹo đường giòn dalgona – một loại kẹo truyền thống làm từ đường nung chảy và bột soda.

Đối với người dân cũng như những người yêu thích Hàn Quốc, kẹo đường giòn là một hình ảnh thường bắt gặp tại trước các cổng trường học những thập niên trước. Đến đầu những năm 2000, những quầy hàng nhỏ bán loại kẹo này ít hẳn đi khi những món ăn mới du nhập thay thế.

Tuy nhiên, chính “Trò chơi con mực” một lần nữa đã đưa món quà vặt truyền thống trở lại với các thế hệ gen Z và thậm chí trở thành một trò chơi gây sốt trên nhiều quốc gia trong vài tuần qua.

Anh An Yong-hui, 37 tuổi, chuyên kinh doanh kẹo đường dalgona truyền thống trong 8 năm qua trước khu cổng trường đại học thủ đô Seoul mới đây đã chia sẻ với South China Morning Post về việc buôn bán của mình.

Anh An cho biết, kể từ khi bộ phim trở nên nổi tiếng, anh đã không thể về nhà trong đúng một tuần vì quá bận làm kẹo đáp ứng nhu cầu mua hàng của những người hâm mộ Squid Game.

Trong những ngày qua, hình ảnh những dãy dài các vị khách mua hàng trở nên quen thuộc với anh An. Dù phải chờ lâu để có được những gói kẹo đường giòn, các khách hàng vẫn tỏ ra háo hức và không hề nản chí đợi trước quầy hàng rộng vỏn vẹn 2 m2 của anh An. Sau khi nhận được gói kẹo, các khách hàng sẽ cùng nhau ngồi tách hình từ viên kẹo như trong phim.

Hiện tại, anh An cho biết mỗi ngày anh bán được tới 500 chiếc kẹo đường giòn, nhiều hơn hẳn so với mức 200 chiếc/ngày trước khi bộ phim được công chiếu.

“Cơn sốt toàn cầu”

hot bac nho kinh doanh san pham an theo phim tro choi con muc hinh 2

Món kẹo đường ở các quán ven đường trở nên đắt khách, thậm chí không kịp phục vụ nhờ bộ phim “Trò chơi con mực”. Ảnh: KoreanStreet.

Doanh số bán kẹo và nhu cầu người mua tăng vọt nhờ hiệu ứng Squid Game khiến cho những chiếc kẹo truyền thống thông thường có 3.000 won vẫn ít người mua giờ đây có giá 7.000 won/ chiếc mà vẫn bán đắt như tôm tươi. Rõ ràng, sức ảnh hưởng của bộ phim “Trò chơi con mực” không hề nhỏ.

Không chỉ tăng doanh số bán kẹo đường giòn ở Hàn Quốc, khán giả quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú với trò chơi này sau khi xem bộ phim. Ngay cả các sàn thương mại điện tử như Amazon hay Ebay tại nước ngoài cũng nhanh chóng cập nhật các dụng cụ nấu kẹo dalgona cho khách hàng. Giá bán cho mỗi bộ khoảng 29 USD.

Tại Singapore, Brown Buttter Café là một quán cà phê kinh doanh mới nhất đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày nhờ ăn theo hiệu ứng của bộ phim “Trò chơi con mực”. Ngay khi bộ phim được công chiếu, chủ quán cà phê này đã đổi mới không gian theo đúng chủ đề “Trò chơi con mực”. Khách hàng khi đến có thể thử thách bản thân với một trò chơi thời thơ ấu đặc trưng trong bộ phim.

Không chỉ trò chơi tách kẹo, con búp bê khổng lồ xuất hiện ở trò chơi đầu tiên cũng trở nên nổi tiếng. Một trung tâm thương mại tại Philippines cũng đã dựng một bản sao tượng cao 3m của con búp bê trong phim, thu hút rất đông người hâm mộ đến chụp ảnh.

Ngoài ra, con búp bê này còn được in lên áo, làm thành búp bê thật với kích thước nhỏ hơn…. Những món đồ lưu niệm như búp bê “trò chơi con mực” được bán tại những khu chợ, trung tâm thương mại khắp Hàn Quốc. Tại ngôi làng có con búp bê nơi quay phim, chính quyền đang đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thu hút khách du lịch tới thăm quan địa điểm này.

Những bộ phim luôn là cách Hàn Quốc tuyên truyền văn hóa và đưa các món ăn trở thành trào lưu và hiện tượng trên toàn cầu, đưa văn hóa Hàn Quốc đến với thị trường quốc tế như bibimbap, kim chi, bánh gạo cay, gimbap,…Những trào lưu mới qua phim điện ảnh cũng giúp Hàn Quốc tạo những ấn tượng tốt đối với thế giới, từ đó giúp thu hút được lượng khách du lịch và vốn đầu tư khủng.

Hương Vũ (Tổng hợp)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: