Houthi thề đáp trả mạnh mẽ, Mỹ và Anh nói cuộc tấn công là 'hợp pháp'

(CLO) Lực lượng dân quân Houthi đã đe dọa “phản ứng mạnh mẽ” sau khi bị Mỹ tấn công một lần nữa. Trong khi đó, Mỹ và Vương quốc Anh nói rằng chiến dịch tấn công nhóm chiến binh ở Yemen là “hợp pháp theo luật pháp quốc tế”.

Nguy cơ chiến sự bùng phát khắp Trung Đông

Các cuộc tấn công của Mỹ và Vương quốc Anh vào Yemen đã làm tăng thêm mối lo ngại về một cuộc xung rộng khắp Trung Đông, sau khi cuộc chiến Israel - Hamas ở Gaza đã rất khốc liệt và thúc đẩy một số cuộc giao tranh khác trong khu vực như ở Lebanon, Syria và Iraq.

houthi the dap tra manh me my va anh noi cuoc tan cong la hop phap hinh 1

Tàu chiến của liên quân do Mỹ dẫn đầu phóng tên lửa tấn công các mục tiêu quân sự ở Yemen vào đêm ngày 11 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Cuộc tấn công mới nhất của Mỹ đã nhằm vào một địa điểm radar quân sự, diễn ra một ngày sau khi hàng chục cuộc tấn công của Mỹ và Vương quốc Anh đã nhắm vào các cơ sở của Houthi ở Yemen.

Người phát ngôn của Houthi Nasruldeen Amer nói với Al Jazeera: "Cuộc tấn công mới này sẽ có phản ứng chắc chắn, mạnh mẽ và hiệu quả".

Mohammed Abdulsalam, một phát ngôn viên khác của Houthi, nói rằng các cuộc tấn công, bao gồm cả cuộc tấn công mới vào căn cứ quân sự ở Sanaa, không có tác động đáng kể đến khả năng của nhóm trong việc ngăn chặn các tàu liên kết với Israel đi qua Biển Đỏ và Biển Ả Rập. Tuy nhiên, Houthi xác nhận 5 chiến binh của họ đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công ban đầu.

Tại Sanaa, một quan chức có tên Mohammed Samei cho biết các cuộc tấn công là một hành động "gây hấn tàn bạo" và đánh dấu một giai đoạn mới của cuộc chiến mà Yemen đã phải chịu đựng trong 10 năm.

Lầu Năm Góc cho biết hôm thứ Sáu rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Vương quốc Anh đã có “hiệu ứng tốt”. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói rằng các cuộc tấn công ban đầu đã ảnh hưởng đến khả năng lưu trữ, phóng và dẫn đường tên lửa hoặc máy bay không người lái của Houthi.

Những phản ứng trái chiều ở Liên hợp quốc

Mỹ và Anh hôm thứ Sáu đã bảo vệ trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về tính hợp pháp của các cuộc tấn công vào Houthi ở Yemen vì nhóm chiến binh này tấn công tàu bè ở Biển Đỏ. Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc cáo buộc phương Tây đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.

Nga gọi hoạt động của Mỹ và Vương quốc Anh là không cân xứng và bất hợp pháp. Tại Hội đồng Bảo an, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia cho biết Mỹ và Anh "đã một mình gây ra sự lan tỏa của cuộc xung đột (ở Gaza) ra toàn bộ khu vực".

houthi the dap tra manh me my va anh noi cuoc tan cong la hop phap hinh 2

Máy bay chiến đấu của liên quân do Mỹ dẫn đầu cất cánh tấn công các mục tiêu quân sự ở Yemen vào đêm ngày 11 tháng 1 năm 2024. Ảnh: Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ

Các quốc gia cũng khác bày tỏ lo ngại rằng các cuộc tấn công của Mỹ và Vương quốc Anh nhằm vào 28 địa điểm sẽ gây ra căng thẳng trong khu vực, vốn đã lên cao sau cuộc tấn công của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield cho biết các cuộc tấn công của Mỹ và Anh, một phần của liên minh hải quân đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Bà nói, hoạt động này được thiết kế để "làm gián đoạn và làm suy giảm khả năng của Houthi trong việc tiếp tục các cuộc tấn công liều lĩnh nhằm vào tàu thuyền và tàu chở hàng thương mại".

Bà cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi phản ứng ngoại giao trong khi tìm cách bảo vệ hoạt động vận chuyển thương mại. Hơn 2.000 tàu đã bị các cuộc tấn công của Houthi buộc phải chuyển hướng khỏi Biển Đỏ kể từ tháng 11.

Đại sứ Anh tại Liên hợp quốc Susan Woodward cho biết: “Chúng tôi đã thực hiện hành động hạn chế, cần thiết và tương xứng để tự vệ cùng với Mỹ với sự hỗ trợ phi hoạt động của Hà Lan, Canada, Bahrain và Úc”.

Zhang Jun, đặc phái viên Liên hợp quốc của Trung Quốc, cho biết Hội đồng Bảo an không cho phép sử dụng vũ lực chống lại Yemen. Ông nói, hoạt động của Mỹ và Anh “không chỉ gây ra sự phá hủy cơ sở hạ tầng và thương vong cho dân thường mà còn dẫn đến rủi ro an ninh ngày càng cao ở Biển Đỏ”.

Hans Grundberg, đặc phái viên của Liên hợp quốc tại Yemen, hôm thứ Bảy đã kêu gọi "tất cả những người liên quan" kiềm chế tối đa và cảnh báo về tình hình ngày càng bấp bênh trong khu vực.

Huy Hoàng (theo Reuters, AP, AJ)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: