Với nhiều hoạt động thiết thực như: “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Ngày hội Biên phòng toàn dân”, “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”; “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương”, Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế như: “Cây Sa nhân”, “Vườn cây Biên phòng”, “Trồng dứa phát triển kinh tế hộ gia đình”, “Chăn nuôi bò sinh sản giúp đồng bào nghèo biên giới”, “Đàn gà thoát nghèo"; Chương trình “Quân dân y kết hợp”... Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã góp phần giúp đồng bào vùng biên xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế hộ gia đình.
Không chỉ vậy, Bộ đội Biên phòng còn thực hiện mô hình “Hũ gạo chiến sĩ” đã kịp thời động viên những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, luôn tin tưởng vào Đảng, Nhà nước, Quân đội. Việc làm này của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã góp phần làm cho hình ảnh tốt đẹp người chiến sĩ Biên phòng luôn tỏa sáng trong lòng đồng bào dân tộc nơi biên giới.
Một lần theo chân các cán bộ Bộ đội Biên phòng thăm bà con các xã vùng biên giới trong lần thiện nguyện chương trình "Hũ gạo Chiến sĩ", mới thấy đẫm nghĩa tình quân dân, dường như nó đã trở thành nhịp cầu kết nối tình cảm, củng cố tình đoàn kết keo sơn quân – dân.
Theo các cán bộ chiến sĩ, hành động này xuất phát từ truyền thống “tương thân, tương ái”, mô hình “Hũ gạo Chiến sĩ” được các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Điện Biên triển khai nhiều năm nay. Mỗi tuần, mỗi tháng, cán bộ, chiến sĩ dành một phần khẩu phần ăn của mình bỏ vào “hũ gạo”. Qua thời gian, từng cân gạo nhỏ được tích góp thành số lượng lớn, để rồi hằng năm, toàn lực lượng tiết kiệm và trao tặng hàng tấn gạo cho các hộ gia đình khó khăn tại những bản làng biên giới xa xôi.
Tại Đồn Biên phòng Mường Nhé, bắt đầu từ như những năm 2018, cấp ủy Đồn Biên phòng Mường Nhé đã có chủ trương về việc thực hiện “Hũ gạo chiến sĩ”. Ngay sau khi có chủ trương, đồng chí chiến sĩ nuôi quân của đơn vị hằng ngày trước khi nấu bữa cơm sáng, trưa và bữa tối đều bớt một bát gạo (một ngày được 1kg, một tháng được 30kg) cho vào hũ. Định kỳ vào ngày 25 hằng tháng số gạo trên được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phối hợp với đại diện chính quyền xã, bản luân chuyển tặng cho một trong 8 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.
Với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, mô hình "Hũ gạo chiến sĩ" cũng được Đồn Biên phòng Na Cô Sa duy trì thường xuyên. Hằng ngày trước khi nấu cơm, đồng chí chiến sĩ nuôi quân đều xúc một bát gạo cho vào hũ tiết kiệm. Đến ngày 25 hàng tháng, sẽ mang số gạo này tặng các gia đình hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi trong xã. Hũ gạo mỗi tháng tiết kiệm được từ 20 - 25kg gạo. Dù số gạo không nhiều, nhưng đã giảm bớt khó khăn cho người dân. Trong 5 năm qua, đơn vị đã tiết kiệm được 1,5 tấn gạo để chia sẻ với hộ dân khó khăn.
Theo người dân ở bản Na Cô Sa 1 chia sẻ, nhiều gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, cả nhà chỉ trông chờ vào nương ngô, nương sắn nên thường rơi vào cảnh “bữa đói, bữa no”. Từ khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa giúp đỡ, trao tặng gạo, cuộc sống cũng phần nào giảm bớt nỗi lo.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết: Việc làm này có một ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, đạo lý, chia sẻ với đồng bào khó khăn biên giới. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, tinh thần tương thân tương ái, chúng tôi hy vọng việc làm này sẽ giúp đồng bào biên giới giảm bớt khó khăn. Từ năm 2019, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Điện Biên đã đều đặn trích từ 0,5 - 1 kg gạo trong khẩu phần ăn hàng ngày của đơn vị để đóng góp vào "Hũ gạo chiến sĩ". Số gạo tiết kiệm được luân phiên trao tặng cho các gia đình đặc biệt khó khăn, người già neo đơn, trẻ em mồ côi nơi các đơn vị đóng quân. Dù số gạo không nhiều, nhưng đã phần nào giảm bớt khó khăn và thiếu thốn cho người dân tại khu vực biên giới, nhất là vào thời điểm giáp hạt.
Cùng với việc triển khai thực hiện Mô hình “Hũ gạo chiến sĩ”, cơ sở, các đơn vị trong BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp triển khai các chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới. Tích cực tham gia cùng cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu quốc gia về xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, nhất là nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở khu vực biên giới.
Những kết quả trên là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng, tinh thần trách nhiệm cao và bản chất cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới - Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên chia sẻ.