Huế mưa to, nước lũ lên nhanh khiến công tác cứu hộ công nhân Rào Trăng 3 gặp nhiều khó khăn

(CLO) Thời tiết tại Thừa Thiên Huế đang mưa to, nước lũ trên các sông đang lên nhanh, công tác tìm kiếm cứu hộ các công nhân Rào Trăng 3 đang gặp nhiều khó khăn vì mưa lũ, sạt lở.

Sáng ngày 17/10, thông tin văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên huế cho biết, lực lượng cứu nạn cứu hộ của Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang căng sức để cứu 15 công nhân còn lại bị vùi lấp dưới đất đá tại hiện trường tai nạn sạt lở thủy điện Rào Trăng 3. Tuy nhiên, công tác cứu nạn đang gặp rất nhiều khó khăn do mưa rất to, các sông suối chảy xiết, tuyến đường 71 dẫn lên cụm thủy điện Rào Trăng có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Hiện mực nước trên các sông tại Thừa Thiên Huế đang lên trở lại, xuất hiện thêm đợt lũ mới. Ảnh: T.L

Hiện mực nước trên các sông tại Thừa Thiên Huế đang lên trở lại, xuất hiện thêm đợt lũ mới. Ảnh: T.L

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện ở khu vực Trung Bộ đã và đang có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Riêng tại Thừa thiên Huế có mưa đặc biệt to với lượng mưa phổ biến từ 250-350mm có nơi trên 400mm. Hiện nước lũ trên các sông vẫn đang lên, đề phòng cảnh giác với lũ quét và sạt lở ở vùng núi, đồng bằng vùng trũng tiếp tục xảy ra đợt lũ mới.

Theo thông tin có được, sáng nay (17/10), Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn túc trực ở Sở Chỉ huy tiền phương đóng tại UBND xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) để chỉ đạo công tác tìm kiếm 15 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 đang mất tích. Tuy nhiên, trời vẫn đang mưa, công tác triển khai cơ giới để thông đường gặp nhiều khó khăn nên sở chỉ huy chỉ yêu cầu tiến hành trinh sát nhằm đánh giá tình hình.

Công tác tìm kiếm cứu hộ 15 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích gặp nhiều khó khăn do mưa lũ. Ảnh: CHCC

Công tác tìm kiếm cứu hộ 15 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 còn mất tích gặp nhiều khó khăn do mưa lũ. Ảnh: CHCC

Cũng theo văn phòng UBND tỉnh, hiện còn khoảng 1km đường mới đến Rào Trăng 4, nhưng có 2 ngầm rất lớn, thời tiết này không thể vượt qua được. Từ Rào Trăng 4 lên Rào Trăng 3 đi đường bộ còn 10km vẫn còn rất nhiều điểm sạt lỡ; đi đường thủy thì được nhưng phụ thuộc thời tiết. Các lực lượng hướng đường bộ đều đang sẵn sàng ở Phong Xuân, một số xe vẫn đang ở trong đường 71 ở các vị trí an toàn.

Trong khi đó từ tuyến đường thủy do Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đảm trách, ca nô từ bến đò xã Hương Bình, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế) đưa lực lượng tìm kiếm di chuyển khoảng 1 giờ đồng hồ đến thủy điện Rào Trăng 4. Sau đó, lực lượng này sẽ khiêng phương tiện vượt đập Rào Trăng 4 rồi ngược dòng Rào Trăng thêm 8 km đường thủy mới đến được Rào Trăng 3.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, tranh thủ từng giờ để sớm tìm ra tung tích của 15 công nhân thủy điện còn mất tích.

Lực lượng chức năng vẫn đang tích cực, tranh thủ từng giờ để sớm tìm ra tung tích của 15 công nhân thủy điện còn mất tích.

Tuy nhiên, do mưa to làm nước từ suối đổ ra dưới chân đập thủy điện Rào Trăng 4 rất mạnh, cộng thêm gió lớn nên đã ngưng triển khai. Hiện đang lên kế hoạch cố gắng tiếp cận nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tìm kiếm.

Hiện còn 15 công nhân ở thủy điện Rào Trăng 3 mất tích. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm được 2 thi thể công nhân Rào Trăng 3. Trong đó, thi thể được tìm thấy hôm (16/10), hiện vẫn chưa thể đưa ra do các lực lượng chưa thể tiếp cận.

Lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác được tổ chức tại Bệnh viên Quân y 268 (TP Huế). Ảnh: Vĩnh Nhân

Lễ truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác được tổ chức tại Bệnh viên Quân y 268 (TP Huế). Ảnh: Vĩnh Nhân

Một thông tin khác liên quan đến tang lễ của 13 cán bộ, chiến sĩ đoàn công tác cứu hộ tìm kiếm được vào tối ngày 15/10. Lễ viếng sẽ bắt đầu từ 7 giờ đến 11 giờ ngày 18/10. Lễ truy điệu và đưa tang từ 11 giờ - 12 giờ ngày 18/10. Lễ tang sẽ được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 268 (TP Huế).

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: