Tan hoang tại thủy điện Rào Trăng 3

(CLO) Sau khoảng thời gian khó khăn vượt rừng lội suối, các chiến sĩ lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến nhiều người mất tích.

Quá trình tiếp cận khu vực thủy điện Rào Trăng 3 hết sức khó khăn và nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ phải băng rừng, vượt suối bằng đường bộ, sau nhiều giờ đồng hồ, các chiến sĩ đã tiếp cận nơi xảy ra vụ sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận được khu vực thủy điện Rào Trăng 3.

Tại hiện trường, sau khi xảy ra vụ sạt lở, hàng trăm tấn đất đá đã đổ sập, vùi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 và các khu vực xung quanh.

Hàng nghìn khối đất đá vùi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.

Hàng nghìn khối đất đá vùi lấp nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3.

Empty

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, hiện lực lượng cứu hộ đã đưa được 19 người từ thủy điện Rào Trăng 4 theo đường thủy về an toàn và đưa về được một thi thể anh công nhân nhà máy thủy điện Rào Trăng về bờ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Thiên Định và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế Phan Thiên Định và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp tham gia và chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân.

Empty

Trong 19 người cứu hộ được thì có 2 chuyên gia Ấn Độ. Một thi thể nạn nhân được đưa về là công nhân lái máy cẩu ở công trình thuỷ điện Rào Trăng 3 (quê ở tỉnh Thanh Hoá,). Như vậy, trong số 17 công nhân thủy điện Rào Trăng 3 mất tích thì nay còn lại 16 người.

Lực lượng đã cứu được 19 người đưa ra ngoài an toàn, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam.

Lực lượng đã cứu được 19 người đưa ra ngoài an toàn, trong đó có 2 chuyên gia người Ấn Độ và 17 người Việt Nam.

Đến thời điểm này, tổng số người tham gia tìm kiếm, cứu nạn gần 983 người và 189 phương tiện các loại cùng 3 chó nghiệp vụ. Cụ thể, Bộ Quốc phòng điều động 666 CBCS và 119 trang bị, phương tiện các loại và 3 chó nghiệp vụ; Bộ Công Thương điều động 5 người và 2 máy phát điện; lực lượng tại địa phương 312 người và 68 phương tiện các loại. Các thiết bị, máy móc tiếp tục được tăng cường vào khu vực xảy ra sạt lở tại thủy điện Rào Trăng 3 và Trạm kiểm lâm 76 tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Ca nô, thuyền được sử dụng để di chuyển đến các thủy điện Rào Trăng 3 và 4 bằng đường thủy.

Ca nô, thuyền được sử dụng để di chuyển đến các thủy điện Rào Trăng 3 và 4 bằng đường thủy.

Được biết, một số đơn vị khác được huy động vẫn đang đợi lệnh xuất phát vào khu vực sạt lở để tiếp cận, tìm kiếm và cứu nạn 16 người của Công ty Thủy điện Rào Trăng 3 mất tích và 13 cán bộ, chiến sĩ của đoàn công tác mất tích vào rạng sáng ngày 13/10.

Cano được vận chuyển để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Cano được vận chuyển để phục vụ cho công tác cứu hộ.

Theo thông tin từ sở chỉ huy tiền phương, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tiếp cận hiện trường sạt lở tại Trạm kiểm lâm 67. Lực lượng chuyên môn và chó nghiệp vụ đang tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích. Tại Trạm kiểm lâm 67, một lượng đất đá đã san bằng một khoảng rộng lớn, các xe múc và lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang tích cực tìm kiếm.

Khu vực trạm kiểm lâm 67, nơi đoàn công tác dừng chân thì không may xảy ra sự cố sạt lở khiến toàn bộ ngôi nhà bị vùn lấp.

Khu vực trạm kiểm lâm 67, nơi đoàn công tác dừng chân thì không may xảy ra sự cố sạt lở khiến toàn bộ ngôi nhà bị vùn lấp.

Như vậy, hiện còn 16 công nhân tại thủy điện Rào trăng 3 và đoàn công tác do Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy vẫn đang mất tích, mọi công tác tìm kiếm những người mất tích còn lại vẫn đang được chính quyền, cơ quan chức tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương thực hiện với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm.

Ảnh: Lực lượng cứu hộ cung cấp

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: