Hòa chung không khí khai giảng năm học mới trên cả nước, thầy và trò Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4 cùng nhau bước vào năm học 2026-2027 trong niềm vui và kỳ vọng mới.
Điểm nhấn của năm học này là nhà trường được đưa vào sử dụng trong điều kiện cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, với hệ thống phòng học, khu nội trú và các trang thiết bị phục vụ dạy, học, sinh hoạt. Đây là công trình trường học thứ hai tại khu vực biên giới được hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo diện mạo mới cho giáo dục vùng cao.
A Lưới 4 là địa bàn biên giới, phần đông dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Trước đây, việc dạy và học tại địa phương còn gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, nhất là tại các điểm trường lẻ, còn thiếu thốn và xuống cấp.
Việc đưa ngôi trường mới vào hoạt động được kỳ vọng góp phần giải quyết những khó khăn về cơ sở hạ tầng giáo dục, đồng thời tạo môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi hơn cho học sinh, nhất là các em ở xa trường.
Trong khuôn viên trường mới, cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên tiểu học Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 4, bày tỏ niềm vui khi được công tác trong môi trường giáo dục được đầu tư khang trang.
“Chúng tôi rất tự hào khi được truyền thụ tri thức cho các em học sinh trong một môi trường học tập khang trang và đầy đủ như thế này”, cô Hương chia sẻ. Với học sinh nội trú, ngôi trường mới không chỉ là nơi học tập mà còn là không gian sinh hoạt, ăn ở trong những năm tháng học đường.
Em A Viết Thị Như, học sinh lớp 9/2, cho biết cơ sở vật chất của trường hiện đại, khu nội trú được chuẩn bị chu đáo, giúp em có thêm động lực học tập.
“Em mong ước sẽ có những năm tháng học tập trọn vẹn tại đây”, Như chia sẻ.
Cùng con tham dự lễ khai giảng, chị Hồ Thị Xiêm, 46 tuổi, phụ huynh học sinh tại xã A Lưới 4, cho biết bản thân cảm thấy yên tâm hơn khi con em mình được học tập và sinh hoạt trong môi trường có điều kiện cơ sở vật chất tốt, được chăm lo từ việc ăn ở đến học tập.
Năm học 2026-2027 mở ra với hơn 1.400 học sinh tại ngôi trường nội trú liên cấp mới. Việc hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập trước mắt mà còn được kỳ vọng tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa học sinh vùng cao, biên giới với các khu vực thuận lợi hơn.
Từ ngôi trường mới khang trang nơi biên giới A Lưới, tiếng trống khai trường vang lên, mở đầu một năm học mới với nhiều kỳ vọng đối với thầy và trò vùng cao.