Hung thủ xả súng sát hại 8 người ở Serbia nhận tội

(CLO) Nghị phạm 20 tuổi bị bắt trong vụ giết 8 người và làm bị thương 12 người khác trong vụ xả súng kinh hoàng ở Serbia mới đây đã thú nhận tội ác, theo văn phòng công tố viên ở thị trấn Smederevo gần Belgrade cho biết vào hôm thứ Bảy (6/5).

Người dân Serbia vẫn đang bị sốc và thương tiếc nạn nhân trong 2 vụ xả súng hàng loạt riêng biệt gần đây: một vụ thảm sát trường học ở thủ đô Belgrade hôm thứ Tư vừa rồi khiến 9 người thiệt mạng và vụ xả súng bên ngoài thành phố này vào hôm thứ Năm.

hung thu xa sung sat hai 8 nguoi o serbia nhan toi hinh 1

Mọi người thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ xả súng. Ảnh: Reuters

Các công tố viên cho biết, nghi phạm đã thừa nhận bắn vào nhiều người ở 3 địa điểm khác nhau gần thị trấn Mladenovac vào hôm thứ Năm bằng một khẩu súng trường tự động để "đe dọa người dân ở những nơi đó".

Các công tố viên ở Smederevo cho biết nghi phạm bị cáo buộc các tội bao gồm giết người nghiêm trọng, sản xuất, sở hữu, vận chuyển và buôn bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ cũng như bắt cóc.

Sau vụ nổ súng điên cuồng, U.B. (tên viết tắt của nghi phạm) lên một chiếc taxi và buộc tài xế chở hắn ta đến thị trấn Kragujevac, nơi hắn ta bị bắt vào sáng thứ Sáu.

“Tất cả chúng tôi đều có quan hệ họ hàng, chúng tôi đều biết nhau… và tất cả đều còn trẻ”, Markovic, người anh họ mất cháu trai trong vụ xả súng thứ hai cho biết.

Sau vụ xả súng, Chính phủ Serbia đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực trong trường học và giảm số lượng vũ khí mà dân thường nắm giữ.

Serbia đang tổ chức ba ngày quốc tang, treo cờ rủ và không có chương trình giải trí trên truyền hình. Các buổi cầu nguyện đã được tổ chức ở các vùng khác của Serbia.

Tại các quốc gia trong khu vực - Bosnia, Croatia, Kosovo, Montenegro và Bắc Macedonia - người dân cũng bày tỏ lòng thương tiếc, khi thắp nến tại các quảng trường chính. Bosnia và Montenegro cũng tổ chức quốc tang cho các nạn nhân.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: