Hưng Yên: Tập trung khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 3

Nội dung công văn nêu rõ: Ngày 8/9/2024, qua kiểm tra tình hình thực tế và báo cáo của các sở, ngành, địa phương sau khi bão số 3 đi qua; đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh không có thiệt hại về người, tuy nhiên bão số 3 đã gây thiệt hại lớn về cơ sở vật chất, nhất là hệ thống điện; hoa màu, lúa bị ngập úng, hệ thống giao thông, thủy lợi, cây xanh, trụ sở đều bị ảnh hưởng, tình hình ngập úng và mất điện diện rộng vẫn còn diễn ra.

Để khắc phục nhanh hậu quả mưa do bão số 3 gây ra, UBND tỉnh yêu cầu: Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Chủ tịch UBND tỉnh;

Tập trung chỉ đạo các lực lượng tham gia khắc phục ngay các sự cố do mưa bão, ưu tiên các tuyến đường giao thông, bệnh viện, trung tâm y tế, các trường học, trụ sở các cơ quan, các nơi tránh trú của Nhân dân, các doanh nghiệp cơ bản ổn định như ban đầu, tập trung tiêu diện tích lúa, rau màu bị ngập úng, gãy đổ; khẩn trương thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày.

hung yen tap trung khac phuc hau qua do anh huong cua bao so 3 hinh 1

Bão số 3 làm hàng trăm nhà xưởng, kho tàng của Nhân dân bị đổ sập

Công ty Điện lực Hưng Yên Tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư cần thiết khẩn trương khắc phục ngay các sự cố hệ thống lưới điện, đảm bảo an toàn cấp điện trở lại đặc biệt nguồn điện cho các trạm bơm tham gia chống úng cơ bản xong trước 18h ngày 8/9/2024 để phục vụ sản xuất của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đoàn thể nhân dân, doanh nghiệp tập trung nhân lực cùng với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, nhất là lực lượng Công an, Quân đội khẩn trương giải phóng cây cối bị đổ gẫy trên các tuyến đường đảm bảo giao thông, ưu tiên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, đường xã, dựng hoặc trồng lại cây xanh; đi kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại, tập trung lực lượng khắc phục ngay các sự cố tại các thôn, xóm, khu dân cư, phối hợp với các lực lượng thăm hỏi, có chính sách hỗ trợ ngay các gia đình chính sách, nhất là trẻ em, người già và các đối tượng yếu thế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn huy động lực lượng khắc phục hậu quả do bão gây ra để sớm ổn định sản xuất, kinh doanh như trạng thái ban đầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo ngay các trường học trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung đội ngũ giáo viên, huy động phụ huynh, học sinh khắc phục hậu quả do bão, dọn vệ sinh trường học để kịp thời đón các học sinh vào ngày 9/9.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các lực lượng tập trung tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, hỗ trợ chính quyền khắc phục hậu quả do bão số 3.

Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng hướng dẫn, khắc khục tình trạng ngập, úng trong khu đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tăng cường công tác thông tin, truyền thông về tình hình khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, nhất là nêu gương người tốt việc tốt, trong các lực lượng tham gia, đồng thời phê bình, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị lơ là trong việc khắc phục hậu quả.

hung yen tap trung khac phuc hau qua do anh huong cua bao so 3 hinh 2

Nhiều diện tích rau màu của xã Nhật Tân (Tiên Lữ) bị ngập, gãy đổ

Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện ngay, tổng hợp báo cáo kết quả khắc phục về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước 17h ngày 8/9/2024.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên, đến 6h30 phút ngày 8/9, toàn tỉnh đang vận hành 42 trạm bơm với 85 tổ máy hoạt động tiêu thoát nước.

Bão số 3 đã làm 951 ngôi nhà tốc mái, 1 nhà bị sập; 9.236 cây xanh bị gãy đổ; ước tính có gần 14,7 nghìn héc-ta cây trồng bị thiệt hại, trong đó cây lúa hơn 12,1 nghìn héc-ta, hơn 1.840 héc-ta cây ăn quả, 493 héc-ta cây rau màu, 337 héc ta cây trồng khác; 92 cột điện bị đổ, 540 mét tường rào đổ, hư hỏng 10 chuồng trại, 899 biển quảng cáo bị hỏng, 105 trạm bơm tưới tiêu kết hợp bị mất điện;

Huyện Văn Giang có 4 ô tô, 6 xe máy và thành phố Hưng Yên có 1 ô tô bị cây đổ đè lên gây hư hỏng. Huyện Phù Cừ có 3.200m2 nhà lưới bị tốc mái và 490m2 mái chống nóng trụ sở, trường học bị tốc mái; 24 lồng cá của nông dân huyện Kim Động và 24 lồng cá của nông dân huyện Khoái Châu bị hư hỏng. Tại Hạt quản lý đê của một số địa phương, công trình, vật tư bị hư hỏng.

Ảnh hưởng của bão số 3 làm mất điện 8 lộ đường dây 110kV. Đến sáng ngày 8/9, đã khôi phục vận hành 8/8 lộ đường dây 110kV; mất điện tổng số 97 lộ đường dây 22kV, 35kV; đã khôi phục vận hành 65/97 lộ đường dây 22kV, 35kV. Toàn tỉnh có khoảng 326.000 khách hàng bị mất điện, khôi phục cấp điện lại cho 284.000 khách hàng.

Ước tính, thiệt hại do bão số 3 khoảng 150 tỷ đồng, trong đó, lúa và hoa màu 40 tỷ đồng, công trình điện 30 tỷ đồng, nhà cửa, chuồng trại và các thiệt hại khác khoảng 80 tỷ đồng.

Xem thêm

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

Nghệ An: Căng dây, vượt lũ đưa người dân đi cấp cứu trong đêm

(CLO) Người phụ nữ được chẩn đoán bị viêm ruột thừa cấp, chỉ định chuyển tuyến để điều trị. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến đường đã bị ngập nên gần 60 cán bộ, chiến sĩ và người dân địa phương xã biên giới Tam Thái (Nghệ An) phải căng dây qua 3 cầu tràn nước chảy cuồn cuộn để đưa người dân đi cấp cứu.

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Cỡ chữ bài viết: