Hungary mất 19 tỷ euro do lệnh trừng phạt của EU đối với Nga

(CLO) Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga đang gây tổn hại cho châu Âu. Riêng Hungary đã mất khoảng 19 tỷ euro do các lệnh trừng phạt này, vì vậy các nhà lãnh đạo EU nên cân nhắc liệu có nên tiếp tục chính sách này hay không, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Kossuth.

Ông nhắc lại rằng EU phải quyết định trước ngày 31/1 xem có nên gia hạn các lệnh trừng phạt đối với Nga do xung đột ở Ukraine thêm sáu tháng nữa hay không. "Nếu chúng ta xem xét các số liệu trong ba năm qua, chúng ta sẽ thấy rằng Hungary đã mất khoảng 19 tỷ euro do các lệnh trừng phạt", ông nói.

Ông tin rằng EU nên cân nhắc cẩn thận xem liệu có nên tiếp tục chính sách trừng phạt đã không đạt được mục tiêu và chỉ gây tổn hại cho chính các nước EU hay không.

hungary mat 19 ty euro do lenh trung phat cua eu doi voi nga hinh 1

Ảnh minh họa: Theo Internet.

Ông Orban trước đây đã tuyên bố rằng Brussels nên xem xét lại cách tiếp cận của mình đối với vấn đề này. Chính phủ Hungary tin rằng việc gia hạn lệnh trừng phạt sau mỗi sáu tháng không nên là tự động, mà cần phải thảo luận nghiêm túc về tình hình đã thay đổi trong những tháng gần đây, bao gồm cả việc Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền tại Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết vào ngày 23/1 rằng Budapest vẫn chưa đưa ra quyết định về việc gia hạn thêm lệnh trừng phạt của EU đối với Nga và có ý định tham vấn về vấn đề này với chính quyền mới của Hoa Kỳ. Vào thứ Hai, ngày 27 tháng 1, vấn đề này sẽ được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU tại Brussels.

Hãng thông tấn TASS dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết ngày 18/1, các bước đi gần đây của Ukraine khi dừng vận chuyển khí đốt Nga qua lãnh thổ của mình và Mỹ có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng khác ở châu Âu.

Theo Thủ tướng Hungary, hành động của Ukraine và Mỹ đã làm tăng giá nhiên liệu ở châu Âu. "Những gì đang xảy ra tại các trạm xăng của Hungary thật đáng kinh ngạc", ông đồng thời nói thêm rằng điều này đe dọa đến phúc lợi của người dân và gây tổn hại đến nền kinh tế.

Trước đó, Thủ tướng Hungary cho biết, mối đe dọa lớn nhất đối với nền kinh tế quốc gia đến từ việc giá dầu và khí đốt tăng cao do lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Khánh An (Theo Tass)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: