Bộ Y tế báo cáo công tác cấp cứu, khám chữa bệnh được triển khai đồng bộ, huy động lực lượng từ Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội, Cục Quân y (Bộ Quốc phòng), Cục Y tế (Bộ Công an).
Trong đó, y tế Hà Nội tiếp nhận 213 ca (19 ca nặng chuyển viện), quân y xử trí 95 ca (14 ca nặng), khối y tế công an tiếp nhận 142 ca (4 ca nặng, trong đó có 2 người nước ngoài), Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận 10 ca (3 ca nặng), Bệnh viện Việt Đức 15 ca, Bệnh viện E 9 ca.
Các bệnh viện tuyến cuối như Bạch Mai, Việt Đức, Xanh Pôn, Tim Hà Nội đã kịp thời tiếp nhận và điều trị chuyên sâu, bảo đảm an toàn sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia.
Để phục vụ sự kiện, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch 1105/KH-BYT, bao quát từ an toàn thực phẩm, phòng chống dịch đến ứng phó thảm họa.
Hơn 370 cán bộ y tế được huy động, 94 tổ công tác thành lập, trong đó có 51 tổ lưu động, 37 kíp xe cứu thương, cùng hàng chục giường bệnh dự phòng.
Trung tâm chỉ huy y tế A80 thiết lập đường dây nóng, hệ thống GPS, bản đồ số, 5 xe cấp cứu thường trực và 10 xe bố trí tại các tổ y tế, bảo đảm liên lạc, điều phối thông suốt.
Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn yêu cầu toàn bộ lực lượng y tế – quân y, dân y luôn trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, kiểm tra kỹ trang thiết bị, thuốc men, không để bị động. Ông cũng nhấn mạnh cần tăng cường truyền thông để người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, trong đó ứng dụng A80 sẽ được cập nhật đầy đủ các điểm y tế hỗ trợ.
Công tác y tế tại tổng duyệt A80 cho thấy sự chuẩn bị bài bản, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng này.