Huy động sức dân để phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới

(NB&CL) Những năm qua, huyện Mỹ Xuyên đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng Nông thôn mới. Rất nhiều kết quả nổi bật đạt được, đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày, đời sống người dân liên tục được nâng cao.

Để tạo điều kiện thuận lợi phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững, nhất là phát huy vai trò chủ thể của người dân trong quá trình xây dựng Nông thôn mới, thời gian qua, ngành nông nghiệp huyện Mỹ Xuyên đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới”. Trong đề án này, có những giải pháp thiết thực đã được đưa ra như: Nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả; tổ chức lại sản xuất theo quy trình an toàn (tiêu chuẩn GAP); ứng dụng công nghệ cao và thực hiện cơ giới hóa trong các khâu sản xuất;…

Mỹ Xuyên đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Mỹ Xuyên đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Nhờ đó, tình hình sản xuất lúa tiếp tục phát triển ổn định. Hàng năm, đối với từng vụ lúa, ngành nông nghiệp huyện đã xây dựng khuyến cáo lịch thời vụ gieo trồng, cơ cấu giống lúa phù hợp với địa phương, tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật, dự báo tình hình sâu bệnh và hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả… Đồng thời, việc triển khai tốt “Đề án lúa đặc sản” cũng góp phần nâng cao năng suất, sản lượng lúa.

Đối với nông nghiệp Mỹ Xuyên, lĩnh vực thủy sản vẫn giữ vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế của huyện với tổng diện tích thả nuôi trong năm 2018 là 20.457,2 ha, cho lợi nhuận bình quân 30 triệu đồng/ha. Đặc biệt, để người dân chủ động trong sản xuất, ngay từ đầu vụ nuôi, ngành đã thực hiện tuyên truyền thả tôm nuôi theo lịch khuyến cáo, tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật nuôi tôm nước lợ, thường xuyên thực hiện công tác giám sát dịch bệnh, theo dõi diễn biến về thời tiết và giá cả…

Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, phong trào xây dựng Nông thôn mới tại địa phương cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, huy động được nội lực và sức dân để xây dựng hạ tầng, phát triển sản xuất. Cụ thể, ngoài các công trình do huyện và tỉnh đầu tư thì người dân cũng đã thực hiện đào đắp được 77 công trình, tổng chiều dài hơn 80km, giá trị thực hiện gần 2 tỷ đồng. Các công trình thủy lợi do người dân tự thực hiện đã phục vụ tưới tiêu cho 1.110 ha lúa 2 vụ, màu và cấp thoát nước cho 715 ha tôm lúa.

Mỹ Xuyên đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Mỹ Xuyên đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Ông Trần Quốc Quang, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Mỹ Xuyên cho biết: Nét nổi bật của huyện trong phong trào xây dựng Nông thôn mới là đã vận dụng đúng đắn và sáng tạo trong huy động sức dân. Ngoài ra, huyện cũng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm tình hình thực tế của địa phương nên chọn những tiêu chí nào dễ làm trước, khó làm sau và tránh chạy theo thành tích. Đến nay, trên địa bàn huyện có 8/10 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới gồm các xã: Ngọc Tố, Hòa Tú 1, Đại Tâm, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2 và Tham Đôn.

“Có thể nói, huy động sức dân để phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới đã góp phần giúp Mỹ Xuân bứt phá trên con đường xây dựng và phát triển”, ông Quang nói.

Minh Luân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: