Huyện Chương Mỹ kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi

(CLO) UBND huyện Chương Mỹ kiến nghị soát các công trình đê điều, thủy lợi do thành phố quản lý để có phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp, đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án trên địa bàn huyện.

Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơ bão số 2, tính đến 16h ngày 2/8, toàn huyện còn 16 thôn xóm bị ngập; hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng; 1.696 nhân khẩu phải đi sơ tán; hơn 5.220 nhân khẩu cần cứu trợ.

huyen chuong my kien nghi dau tu xay dung nang cap cac cong trinh de dieu thuy loi hinh 1

Huyện Chương Mỹ kiến nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình đê điều, thủy lợi

Có hơn 720m kênh mương bị hư hỏng; đê Hữu Bùi tại vị trí tường kè thôn Đừn, xã Tốt Động xuất hiện hiện tượng rò rỉ qua chân tường kè dài khoảng 200m; chiều dài đoạn đê bị sạt lở 30m; đập Vai Vàng bị sạt lở 100m, trạm bơm Lải Cao tại xã Tân Tiến bị ngập sâu trong nước; 103 cầu, cống, đập bị hư hỏng.

Toàn huyện Chương Mỹ có hơn 91.300m đường giao thông nội đồng, gần 15.690m đường giao thông nông thôn, 21 công trình công cộng, di tích bị ngập; 407m đường giao thông nội đồng và 15m đường giao thông nông thôn bị sạt lở; hơn 1.099 ha lúa bị ảnh hưởng; gần 1.600 ha lúa cá và thủy sản, hơn 208.000 con gia cầm bị ảnh hưởng.

Đến 16h ngày 2/8, mực nước sông Bùi đã giảm xuống còn 6,55m, dưới mức báo động III. Tuy nhiên mực nước ở các hồ trên địa bàn huyện Chương Mỹ vẫn vượt ngưỡng tràn. Cụ thể, hồ Đồng Sương là 18,24/18,2m; hồ Văn Sơn là 19,52/19,5m; hồ Miễu là 39,52/39,5m.

Trước tình hình này, UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn lắp dựng biển cảnh báo, rào chắn tại những tuyến đường và khu vực ngập sâu; phân công lực lượng công an thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân.

Các phòng, ban, ngành huyện chủ động triển khai phương án đảm bảo cứu trợ đời sống cho Nhân dân; không để tình trạng người dân không có nước uống, sinh hoạt và lương thực, thực phẩm thiết yếu.

Ngoài ra, các địa bàn bị ngập cũng phải đảm bảo an ninh trật tự; kê kích tài sản, di dời dân đến khu vực an toàn; triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; hỗ trợ khám chữa bệnh, thuốc và thiết bị y tế...

Huyện Chương Mỹ nằm trong vùng thường xuyên bị ảnh hưởng ngập, úng khi có mưa lớn và lũ rừng ngang đổ về, ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định cuộc sống của người dân, các hoạt động về kinh tế xã hội bị gián đoạn (hàng trăm hộ dân bị ngập lụt, các công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thủy lợi, đê điều, trường học... bị hư hỏng) làm hạn chế sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.

Do vậy, để khắc phục những khó khăn trên, giảm thiệt hại do lũ lụt gây ra, ổn định đời sống dân sinh, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện Chương Mỹ kiến nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội phối hợp với Ban Quản lý dự án hạ tầng nông nghiệp Hà Nội rà soát các công trình đê điều, thủy lợi do thành phố quản lý để có phương án đầu tư xây dựng, nâng cấp. Ban Quản lý dự án hạ tầng nông nghiệp Hà Nội đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các dự án trên địa bàn huyện.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: