Huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

(CLO) Ngày 1/10, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) trang trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Tham dự buổi lễ có Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Trần Nhật Lam và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh đã công bố Quyết định số 840/QĐ-TTg ngày 15/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

huyen ky anh ha tinh duoc cong nhan dat chuan nong thon moi hinh 1

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn NTM cho lãnh đạo huyện Kỳ Anh.

Với sự tập trung quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc nên sau 13 năm thực hiện, huyện Kỳ Anh đã đạt được kết quả toàn diện. Đến cuối năm 2023, có 20/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Kỳ Anh cũng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Kết cấu hạ tầng phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường chuyển biến rõ nét. Hệ thống chính trị được củng cố, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Phong trào xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu lan tỏa rộng khắp, góp phần cải thiện cảnh quan, môi trường nông thôn. Kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân đạt 49,09 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,44%, hộ cận nghèo đa chiều còn 1,88%, có 18 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Trong xây dựng đô thị văn minh, nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đặt mục tiêu đến năm 2025 xã Kỳ Đồng là đô thị loại V. Để hoàn thành mục tiêu này, thời gian qua, huyện Kỳ Anh và xã Kỳ Đồng đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập người dân, đặc biệt chú trọng đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, từng bước hoàn thành các tiêu chí đô thị loại V.

Với kết quả toàn diện đó, ngày 15/8/2024, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 840/QĐ-TTg công nhận huyện Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023.

huyen ky anh ha tinh duoc cong nhan dat chuan nong thon moi hinh 2

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Xuân Thao trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc

Dịp này, có 4 cá nhân của huyện Kỳ Anh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, gồm: ông Hồ Huy Thành - Bí thư Huyện ủy, ông Lê Văn Trọng - Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Lê Mã Lương - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, ông Trần Đình Tùng - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Kỳ Anh đã đạt được trong xây dựng NTM.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu thời gian tới, huyện Kỳ Anh phải xác định xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh là nhiệm vụ thường xuyên, không có điểm dừng nghỉ; phải luôn đổi mới, sáng tạo trong huy động nguồn lực để giữ vững các tiêu chí, tiến tới xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

huyen ky anh ha tinh duoc cong nhan dat chuan nong thon moi hinh 3

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới của huyện Kỳ Anh phải đặt trong tổng thể xây dựng đô thị công nghiệp ven biển phía Nam; tận dụng lợi thế vùng phụ cận của Khu Kinh tế Vũng Áng để cung cấp sản phẩm nông nghiệp, nguồn nhân lực, dịch vụ chất lượng; tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương tích tụ ruộng đất, phát triển các mô hình sau tích tụ ruộng đất, nhất là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, quan tâm đến chất lượng các sản phẩm OCOP, mỗi sản phẩm phải trở thành đại sứ văn hóa, gắn liền với thương hiệu Kỳ Anh; chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống trong mỗi con người, trong từng khu dân cư; nhân rộng mô hình thôn xóm xanh - sạch - đẹp.

Hệ thống chính trị các cấp phải tăng cường cải cách hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư để có nhiều cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho người dân địa phương và tăng thu ngân sách. Rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024 và cả nhiệm kỳ; chỉ đạo tốt đại hội cấp cơ sở và chuẩn bị tốt văn kiện, nhân sự Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025 – 2030, trong đó, phải luôn quan tâm tạo nguồn cán bộ.

Xem thêm

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: