Huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội): Vì sao phần cổng đình Tảo Khê không được tu bổ?

(CLO) Dự án tu bổ, tôn tạo đình Tảo Khê, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức được đầu tư hàng chục tỷ đồng. Công trình đã được UBND huyện Mỹ Đức tổ chức lễ khánh thành nhưng phần cổng đình cũ có dấu hiệu bị phá bỏ, không tu bổ?

Việc thi công xây dựng công trình thuộc gói thầu số 06 của dự án. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu được Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, ông Đặng Văn Cảnh ký ngày 21/12/2023.

Căn cứ quyết định này, Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Hưng (Công ty Thành Hưng) trúng thầu với giá hơn 15,8 tỷ đồng.

Công ty Thành Hưng có địa chỉ tại phường Phú La, quận Hà Đông do ông Nguyễn Thanh Thùy làm giám đốc là đơn vị trúng liên tiếp nhiều gói thầu liên quan đến việc tu bổ, tôn tạo các di tích văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tu bổ, tôn tạo đình là cần thiết!

Đình Tảo Khê là di tích mang nhiều giá trị lịch sử, kiến trúc nghệ thuật đã được xếp hạng di tích Lịch sử - Văn Hóa của Bộ ngày 31/8/1998, nơi đây diễn ra các hoạt động văn hóa phi vật thể của nhân dân xã An Mỹ và tổ chức lễ hội truyền thống trong vùng.

Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo đình vì thế là cần thiết, giúp bảo tồn, gìn giữ lâu dài và phát huy giá trị văn hóa, kiến trúc đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng.

Xét về quy mô đầu tư, tổng diện tích dự án khoảng 5.296m2. Các hạng mục được đầu tư tu bổ, tôn tạo bao gồm: Đại đình (gồm tiền tế và hậu cung), nhà tả vu, miếu thờ, giếng đình, sân hành lễ, am hóa sớ, nghi môn, cổng đình…

huyen my duc tp ha noi vi sao phan cong dinh tao khe khong duoc tu bo hinh 1
huyen my duc tp ha noi vi sao phan cong dinh tao khe khong duoc tu bo hinh 2

Vị trí cổng đình cũ đã bị phá bỏ.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân sở tại, không rõ lý do nào mà nhà thầu Thành Hưng không những không tu bổ, tôn tạo phần cổng đình mà hiện tại cổng đình cũ cũng đã không còn. Thay bằng việc tu bổ, tôn tạo thì nhà thầu đã xây dựng tường rào, che kín không gian phía trong đình.

Nhân dân xã An Mỹ cho biết, trước đây khi còn cổng đình cũ, đây là nơi người dân nghỉ chân, ngồi chơi mỗi khi đến cúng lễ, tham quan, giờ không còn nữa khiến không ít người tiếc nuối.

Đến nay, tất cả các hạng mục khác như đại đình, miếu thờ, nghi môn, giếng đình…đã được thi công xong, công trình cũng đã hoàn thành và UBND huyện Mỹ Đức đã tổ chức lễ khánh thành khu di tích đình Tảo Khê.

Trong buổi làm việc của phóng viên (PV) báo Nhà báo và Công luận với Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức (đơn vị quản lý dự án) có bà Nguyễn Thị Thanh Hường – Quyền giám đốc ban, các cán bộ kỹ thuật của ban có ông Đỗ Trung Hòa, Bùi Hữu Lộc. Khi tiếp nhận thông tin cổng đình Tảo Khê đã bị phá bỏ và nhà thầu không tu bổ, tôn tạo, những người này có phần lúng túng, bất ngờ, đôi lúc còn nhầm lẫn cho rằng hạng mục đã được thi công và nhầm lẫn với Nghi Môn (cổng tam quan)!

Khi PV hỏi về việc nếu hạng mục cổng đình bị cắt bỏ, không thi công thì đơn vị nhà thầu có báo cáo chủ đầu tư và đã được chấp thuận trước khi thực hiện hay chưa, bà Hường cho biết: “Cán bộ của ban phụ trách gói thầu này đi vắng và không thể cung cấp hồ sơ”.

huyen my duc tp ha noi vi sao phan cong dinh tao khe khong duoc tu bo hinh 3

Người dân xã An Mỹ chỉ cho PV vị trí cổng đình cũ. Hiện tại, cổng đình đã bị phá bỏ đi

Theo quy định hiện nay, nếu phần việc trong gói thầu được cắt bỏ thì phải có biên bản hiện trường nêu ra lý do. Biên bản hiện trường chỉ là căn cứ để báo cáo chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án. Sau đó, nếu chủ đầu tư chấp thuận thì nhà thầu mới được cắt giảm những phần việc này. Như vậy, việc phá bỏ một phần di tích cộng với cắt giảm không tu bổ cổng đình mà Ban QLDA ĐTXD huyện Mỹ Đức không biết là điều hết sức vô lý.

Nếu những phản ánh trên là đúng mà Ban quản lý dự án huyện Mỹ Đức không nắm được, đơn vị tư vấn giám sát cũng không phát hiện thì liệu đây có phải là có dấu hiệu buông lỏng quản lý hay không?

Trong khi cổng đình cũ đã bị phá bỏ, việc trùng tu, sửa chữa, tôn tạo đến nay nếu muốn cũng khó có thể làm được.

Được biết, UBND huyện Mỹ Đức đã đầu tư gần 500 triệu đồng cho công tác tư vấn giám sát thi công xây dựng.

Nhà thầu Thành Hưng trúng nhiều gói thầu về tu bổ, tôn tạo di tích

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và dịch vụ thương mại Thành Hưng trúng liên tiếp nhiều gói thầu xây lắp liên quan đến các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều nhất là tại các huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa.

Gần đây, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, ông Đặng Văn Cảnh ký liên tiếp nhiều Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, một số gói thầu đã về tay Công ty Thành Hưng. Đây là những gói thầu chỉ có một mình Công ty Thành Hưng dự thầu, tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, vị trí thi công của các gói thầu đôi khi rất gần nhau.

Ngày 29/10/2024, ông Đặng Văn Cảnh ký Quyết định số 5907/QĐ-UBND phê duyệt cho Công ty Thành Hưng trúng gói thầu xây lắp thuộc dự án: Đền Vân Mộng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức. Gói thầu này có giá trúng thầu hơn 30 tỷ đồng.

Ngày 1/11/2024, chỉ 2 ngày sau khi ký Quyết định trên, ông Đăng Văn Cảnh tiếp tục ký phê duyệt cho Nhà thầu Thành Hưng trúng gói thầu hơn 31 tỷ đồng. Đó là gói thầu số 02 của dự án: Chùa Hàm Long (chùa Khê Bộ), xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Chùa Hàm Long và đền Vân Mộng đều thuộc xã Tuy Lai và nằm rất gần nhau.

Hai gói thầu này được mời thầu rộng rãi qua mạng đấu thầu Quốc gia, trùng hợp ở chỗ cả hai đều chỉ có một mình Công ty Thành Hưng tham dự và trúng thầu.

Sau khoảng 1 tháng, gói thầu số 02 của dự án: Quán Trê, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức tiếp tục thuộc về Công ty Thành Hưng. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu do ông Đặng Văn Cảnh ký ngày 4/12/2024, giá trúng thầu là hơn 9,6 tỷ đồng.

huyen my duc tp ha noi vi sao phan cong dinh tao khe khong duoc tu bo hinh 4

Gói thầu tu bổ, tôn tạo đền Vân Mộng, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức đang được Công ty Thành Hưng thi công với nhiều dấu hiệu không đảm bảo yêu cầu mời thầu.

Trúng liên tiếp các gói thầu xây lắp về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tu bổ, tôn tạo tại nhiều địa phương trong cùng thời điểm, công ty này bố trí nhận sự, huy động máy móc thiết bị thế nào, tổ chức thực hiện thi công ra sao, sẽ được báo Nhà báo và Công luận thông tin trong các bài tiếp theo.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND huyện Mỹ Đức, Công an huyện Mỹ Đức tiếp nhận thông tin phản ánh; qua đó làm rõ những thông tin trên để xử lý nghiêm vi phạm nếu có, để vốn đầu tư công được sử dụng hiệu quả, công trình đảm bảo chất lượng và di tích lịch sử văn hóa được bảo tồn nguyên vẹn.

Báo Nhà báo và Công luận sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân và không để dự án bị 'đắp chiếu' gây lãng phí

Cần giải quyết thỏa đáng quyền lợi của người dân và không để dự án bị 'đắp chiếu' gây lãng phí

(CLO) Làm việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Dự án thủy điện Khuổi Luông, ông  Lê Hải Hòa, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng nhấn mạnh, doanh nghiệp cần bảo vệ nguồn lực đầu tư, tránh việc dự án bị "đắp chiếu" gây lãng phí tài chính và công sức của nhà đầu tư với mục tiêu đảm bảo dự án vận hành đúng pháp luật…

Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại: Chính quyền xử phạt 40 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

Hơn 6.900m2 đất lúa bị hủy hoại: Chính quyền xử phạt 40 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng

(CLO) UBND xã Tân Dĩnh, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức Hạnh sau khi xác định người này có hành vi tự ý bóc lớp đất màu, đổ đất đá, ghềnh lên nhiều thửa đất chuyên trồng lúa nước với tổng diện tích gần 7.000m2, làm mất khả năng canh tác.

công ty Xổ số kiến thiết

Các công ty xổ số chi hàng nghìn lượng vàng mua "đất vàng" rồi bỏ hoang, lãng phí

(CLO) Hàng ngàn lượng vàng và hàng chục tỉ đồng đã được các Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) chi ra để mua các vị trí "đất vàng" tại TP HCM. Tuy nhiên, thay vì đưa vào khai thác hiệu quả, nhiều cơ sở nhà, đất đang bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, thậm chí bị chiếm dụng, gây lãng phí rất lớn cho tài sản Nhà nước.

Hải Phòng: Ai chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động?

Hải Phòng: Ai chịu trách nhiệm cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động?

(CLO) Theo Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) cấp 02/10 giấy phép khai thác khoáng sản vào khu vực cấm khai thác khoáng sản nhưng không thực hiện việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Luật Khoáng sản năm 2010 là không đúng quy định của pháp luật.
Dự án đường giao thông nông thôn ở Cao Bằng: Nguy cơ thất thoát vốn ngân sách nhà nước?

Dự án đường giao thông nông thôn ở Cao Bằng: Nguy cơ thất thoát vốn ngân sách nhà nước?

(CLO) Mặc dù Chủ đầu tư đã nhiều lần gửi công văn, giấy mời và tổ chức làm việc trực tiếp để đôn đốc, nhắc nhở, tạo điều kiện cho nhà thầu tiếp tục thực hiện hợp đồng, song Công ty TNHH một thành viên tư vấn đầu tư và xây dựng Cao Bình vẫn không hợp tác, cố tình chây ì, không triển khai thi công trở lại...
Thanh tra 5 dự án tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ: Yêu cầu giảm trừ hơn 121 triệu đồng sai phạm

Thanh tra 5 dự án tại Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ: Yêu cầu giảm trừ hơn 121 triệu đồng sai phạm

(CLO) Dù các dự án đều đã được đưa vào sử dụng, nhưng quá trình triển khai 5 dự án đầu tư công do Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư vẫn bộc lộ hàng loạt hạn chế từ khâu khảo sát, thiết kế đến nghiệm thu và quyết toán. Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã yêu cầu sở này phải giảm trừ chi phí hơn 121 triệu đồng.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công sau thanh tra

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công sau thanh tra

(CLO) Sau khi Báo Nhà báo và Công luận phản ánh về những sai phạm trong quản lý tài sản công, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ đã có phản hồi chính thức, thể hiện nghiêm túc tiếp thu và đang ráo riết triển khai các biện pháp khắc phục theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Thọ

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Phú Thọ

(CLO) Kết luận số 56/KL-TTCP của Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng trong quản lý nhà, đất tại Phú Thọ. Nổi cộm nhất là những sai phạm hệ thống tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh: từ buông lỏng quản lý, "ngâm" hồ sơ đến tự ý cho mượn hàng nghìn mét vuông đất công trái quy định.
Hà Nội tập trung phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Hà Nội tập trung phát hiện sớm, xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

(CLO) Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là phát hiện sớm, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực mới; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý 5 vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng văn hóa liêm chính.
Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra nhiều vụ án lớn, thu hồi số lượng lớn tài sản tham nhũng

Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra nhiều vụ án lớn, thu hồi số lượng lớn tài sản tham nhũng

(CLO) Ngày 25/12/2025, tại cuộc họp thông báo kết quả Phiên họp thứ 29 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an đã cung cấp tới các cơ quan báo chí thông tin về tiến độ điều tra, xử lý một số vụ án, vụ việc đang được Bộ Công an tập trung chỉ đạo.
Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: Chuyển đổi đầu tư sai quy trình, lãng phí nhiều tỷ đồng

Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng: Chuyển đổi đầu tư sai quy trình, lãng phí nhiều tỷ đồng

(CLO) Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng trải qua ba lần thay đổi hình thức đầu tư (Đầu tư công, BOT và PPP độc lập), đã bộc lộ nhiều sai phạm hệ thống và kéo dài, liên quan đến nhiều cơ quan từ trung ương đến địa phương. Thanh tra Chính phủ chỉ ra thiếu sót trong công tác quản lý của nhiều cơ quan và đề xuất chuyển hồ sơ nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.
Cỡ chữ bài viết: