Huyện Văn Chấn - Yên Bái: Sẵn sàng cho ngày bầu cử

(NB&CL) Ủy ban bầu cử huyện Văn Chấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương. 

Thực hiện kế hoạch số 30-KH/BTGTU ngày 28/4/2021 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái về kiểm tra, nắm bắt việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban bầu cử huyện Văn Chấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương. 

Theo Quyết định số 21-QĐ/HU ngày 05/8/2020, UBND huyện Văn Chấn đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác bầu cử do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm Trưởng ban chỉ đạo và thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo để chỉ đạo, triển khai, tuyên truyền về công tác bầu cử tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn. 100% các xã, thị trấn đều có các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Huyện ủy viên được phân công trực tiếp theo dõi, nắm bắt tình hình kịp thời chỉ đạo.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi  kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Văn Chấn.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi  kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 huyện Văn Chấn.

Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 15 thành viên, do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử; xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngay sau khi thành lập, Ủy ban bầu cử huyện đã họp thống nhất ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời Ủy ban bầu cử thành lập các tiểu ban (tiểu ban chỉ đạo công tác tuyên truyền; tiểu ban chỉ đạo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiểu ban chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự và y tế) và tổ giúp việc để tham mưu, triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử và thực hiện các quy định bầu cử theo Luật bầu cử, các văn bản hướng dẫn của các cấp.

Về hoạt động của các tổ chức bầu cử, vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện đã thành lập 07 ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với 77 thành viên tham gia, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn thành lập 142 ban bầu cử với tổng số 1.184 thành viên tham gia. Ngay sau khi thành lập Ban bầu cử các cấp căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra các điểm bỏ phiếu.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái Nguyễn Minh Tuấn kiểm tra các điểm bỏ phiếu.

Ủy ban nhân dân xã, thị trấn đã thành lập 167 tổ bầu cử với tổng số 2.092 thành viên tham gia, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, hiện nay đang tiến hành phát phiếu cho các cử tri.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri được thực hiện theo đúng quy định, đảm bảo về thời gian, tính đến ngày niêm yết chính thức 13/4/2021 toàn huyện có 84.447 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, danh sách cử tri được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và trụ sở UBND các xã, thị trấn.

Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp được tiến hành đúng quy định, việc niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên tại 167 khu vực bỏ phiếu, trụ sở UBND các xã, thị trấn đảm bảo đúng thời gian, thuận lợi cho cử tri được tìm hiểm và nghiên cứu. Trên địa bàn huyện có tổng số 945 người ứng cử (có 05 người ứng cử đại biểu Quốc hội; 14 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh; 56 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 870 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã).

Ở Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất, địa phương đã giới thiệu 1.101 người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân xã, thị trấn, cụ thể: cấp huyện 70 người (với cơ cấu nữ đạt 35,7%, trẻ tuổi 50%, dân tộc 57,1%, tái cử đạt 42,9%, ngoài đảng 13%) cấp xã là 1.031 người (với cơ cấu nữ đạt 35,9%, trẻ tuổi 56,8%, dân tộc 69,6%, tái cử đạt 53,4%, ngoài đảng 21,7%).

Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai có 1.098 người được lựa chọn để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể: cấp huyện 69 người (với cơ cấu nữ đạt 36,2%, trẻ tuổi 50,7%, dân tộc 56,5%, tái cử đạt 42,9%, ngoài đảng 13%); cấp xã 1.029 (với cơ cấu nữ đạt 36%, trẻ tuổi 56,9%, dân tộc 69,8%, tái cử đạt 53,2%, ngoài đảng 21,8%).

Và tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, Hội nghị đã lựa chọn được 926 người để lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân, cụ thể: cấp huyện 56 người (với cơ cấu nữ đạt 37,5%, trẻ tuổi 41,1%, dân tộc 55,4%, tái cử đạt 42,9%, ngoài đảng 9%); cấp xã 870 (với cơ cấu nữ đạt 37%, trẻ tuổi 56%, dân tộc 70%, tái cử đạt 51%, ngoài đảng 21%).

Trên cơ sở danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chỉ đạo xây dựng chương trình hành động của từng ứng cử viên và kế hoạch tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Kết quả đã tổ chức được 02 cuộc tiếp xúc cử tri đối của 05 người ứng cử đại biểu Quốc hội với 330 cử tri tham gia, 09 cuộc tiếp xúc cử tri của 14 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh với 1.120 cử tri tham gia, 09 cuộc tiếp xúc cử tri của 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện với 690 cử tri tham gia. Các cuộc tiếp xúc cử tri được đảm bảo trang trọng, công khai, bình đẳng, người ứng cử được thực hiện quyền vận động bầu cử theo đúng quy định.

Tại thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng đã xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh trước trong và sau cuộc bầu cử với phương châm “Bốn tại chỗ” nhằm đáp ứng và xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp cử tri có liên quan đến dịch tễ tham gia bầu cử. Xây dựng phương án khi xuất hiện ca mắc Covid-19 trên địa bàn huyện và có ca lây nhiễm trong cộng đồng để kịp thời triển khai các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch, thành lập các Tổ y tế phòng, chống dịch tại tất cả các địa điểm bỏ phiếu cố định và lưu động tại các khu cách ly, tại nhà và tại khu vực phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19 (nếu có).

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bầu cử, trong thời gian tới, UBND huyện Văn Chấn tiếp tục chỉ đạo việc phát thẻ cử tri, rà soát các khu vực phải cách ly và lập danh sách cử tri phải cách ly do tình hình dịch bệnh Covid-19… Đối với những khu vực bị phong tỏa, nơi cách ly tập trung, cử tri đang cách ly tại gia đình, Ủy ban bầu cử cũng phải thường xuyên tuyên truyền qua loa phát thanh của địa phương, đồng thời chuyển danh sách, tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để cử tri nghiên cứu thực hiện quyền bầu cử.

Cùng với đó, Tiểu ban An ninh trật tự và y tế tiếp tục triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và y tế trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, chuẩn bị các phương án khi có huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra; kịch bản ngày bầu cử trong trường hợp diễn ra dịch bệnh.

Ngoài ra, địa phương sẽ tập trung kiểm tra, chỉ đạo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện đảm bảo an ninh trật tự, công tác phòng chống dịch Covid-19 và các điều kiện khác phục vụ cho công tác bầu cử tại từng khu vực bỏ phiếu, tại các khu vực cách ly, khu vực nhà dân có người phải cách ly... để đảm bảo phục vụ tốt công tác bầu cử.

Minh Diễn

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: