Theo thông báo, dầu từ kho dự trữ của các quốc gia thành viên tại châu Á - châu Đại Dương sẽ được giải phóng ngay lập tức, trong khi nguồn cung từ châu Mỹ và châu Âu dự kiến bắt đầu được đưa ra thị trường từ cuối tháng 3/2026.
Tổng cộng 32 quốc gia thành viên IEA đã thống nhất ngày 11/3 về việc tung ra 400 triệu thùng dầu để ứng phó với các gián đoạn nguồn cung do xung đột tại Trung Đông.
Trong số này, 271,7 triệu thùng đến từ kho dự trữ của quốc gia, 116,6 triệu thùng từ kho dự trữ bắt buộc của ngành công nghiệp và 23,6 triệu thùng từ các nguồn khác. Khoảng 72% lượng dầu được giải phóng là dầu thô, trong khi 28% là các sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
Xét theo khu vực, các quốc gia thành viên tại châu Mỹ đóng góp nhiều nhất với 195,8 triệu thùng, trong đó 172,2 triệu thùng từ kho dự trữ của chính phủ. Các nước tại khu vực châu Á - châu Đại Dương cam kết cung cấp 108,6 triệu thùng, gồm 66,8 triệu thùng từ kho dự trữ của quốc gia, còn châu Âu đóng góp 107,5 triệu thùng, trong đó 32,7 triệu thùng từ kho dự trữ nhà nước.
IEA cho biết việc xả kho dự trữ được thực hiện nhằm giảm bớt tác động từ những gián đoạn nguồn cung liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển khoảng 1/5 nguồn cung dầu khí toàn cầu. Iran trước đó cảnh báo giá dầu có thể tăng lên tới 200 USD/thùng khi các cuộc tấn công vào tàu thương mại tại khu vực này tiếp diễn.
Được thành lập năm 1974 sau cuộc khủng hoảng dầu mỏ, IEA điều phối việc sử dụng kho dự trữ chiến lược giữa các nền kinh tế. Đây là lần thứ sáu cơ quan này tổ chức xả kho dự trữ phối hợp.
Theo IEA, các nước thành viên hiện nắm giữ hơn 1,2 tỷ thùng dầu dự trữ khẩn cấp của quốc gia, cùng khoảng 600 triệu thùng dự trữ bắt buộc thuộc sở hữu của ngành công nghiệp.
Cơ quan này nhận định việc tung lượng dầu lớn ra thị trường sẽ tạo "vùng đệm quan trọng" cho nguồn cung toàn cầu, song nhấn mạnh việc khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường qua eo biển Hormuz vẫn là yếu tố then chốt để ổn định thị trường dầu mỏ.