“Nếu bạn nhìn vào nợ của khu vực, vào tỷ trọng tổng nợ của châu Á, thì con số này đã tăng khá mạnh”, Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương tại IMF nói với CNBC vào hôm qua (ngày 27/7).
Ông cho biết nợ trong khu vực này đã tăng từ 25% trước đại dịch lên 38% tính đến nay.
Theo ông Srinivasan, các quốc gia có nguy cơ bao gồm Lào, Mông Cổ, Maldives và Papua New Guinea. Ông nhấn mạnh rằng Sri Lanka đã không trả được nợ.
Ông Krishna Srinivasan, Giám đốc Vụ Châu Á và Thái Bình Dương tại IMF. (Nguồn: CNBC)
Theo CNBC đưa tin, lạm phát ở Lào đạt 23,6% trong tháng 6. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ước tính lạm phát hàng năm của Mông Cổ sẽ đạt 12,4% vào năm 2022. Maldives đã phải vật lộn với nợ nần chồng chất trong nhiều năm. Mặc dù tỷ lệ nợ trên GDP của Maldives đã giảm trong 2 năm qua, nhưng vẫn ở mức cao, khoảng 100% GDP.
Srinivasan nói: “Có rất nhiều quốc gia trong khu vực đang phải đối mặt với mức nợ cao. Và một số quốc gia này nằm sâu trong nợ nần. Và đó là điều mà chúng tôi phải đề phòng”.
Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu được công bố hôm 26/7 vừa qua, IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm mạnh từ 6,1% năm ngoái xuống 3,2% năm nay, dự đoán tăng trưởng ở cả Trung Quốc và Ấn Độ sẽ bị ảnh hưởng.
Do đó, ông Srinivasan cho biết tăng trưởng ở châu Á sẽ bị ảnh hưởng đáng kể vào năm 2022 và 2023, lần lượt chậm lại còn 4,2% và 4,5%.
Ông Srinivasan nhận định: “Năm nay, chúng tôi thấy lạm phát là một yếu tố khá lớn. Trên thực tế, chúng tôi đã đưa ra dự báo lạm phát ở châu Á rộng hơn và nó đặc biệt đúng đối với các nền kinh tế phát triển ở châu Á”. Tuy nhiên, ông không mạo hiểm phỏng đoán “liệu có gặp khủng hoảng hay không” trong khu vực này.
“Mức tăng trưởng chậm phản ánh tác động nghiêm trọng của cuộc xung đột tại Ukraine. Cuộc gây hấn này đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể của lạm phát”, Srinivasan nói thêm.
Ông cho biết toàn châu Á đã chứng kiến sự thắt chặt đáng kể về điều kiện tài chính, đặc biệt là khi các nền kinh tế phát triển tăng lãi suất.
Sơn Tùng (Theo CNBC)