Đây là một phần của gói hỗ trợ quốc tế tổng thể trị giá 136,5 tỷ USD nhằm củng cố nền kinh tế cho quốc gia này khi cuộc xung đột với Nga đã chính thức bước sang năm thứ năm. Chương trình mới này thay thế cho gói hỗ trợ 15,5 tỷ USD từ năm 2023, đóng vai trò then chốt giúp chính quyền Kiev duy trì ổn định kinh tế và đảm bảo các dòng chi tiêu công không bị gián đoạn.
Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko đã đánh giá cao khoản vay này như một yếu tố sống còn để bù đắp thâm hụt ngân sách dự kiến trong bối cảnh hạ tầng năng lượng bị tấn công liên tục.
Bà Svyrydenko nhấn mạnh trên Telegram: "Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là trong năm thứ năm của cuộc chiến tranh tổng lực, giữa bối cảnh các cuộc tấn công có hệ thống vào ngành năng lượng, Ukraine đã được đảm bảo sự hỗ trợ tài chính quốc tế từ các đối tác và các nguồn lực để nhà nước hoạt động ổn định".
IMF dự báo nền kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng từ 1,8% đến 2,5% vào năm 2026, trong khi lạm phát dự kiến sẽ giảm mạnh xuống còn khoảng 6,1%, tức là chỉ bằng một nửa so với mức 12,7% ghi nhận vào năm 2025.
Để lấp đầy khoảng trống tài chính khoảng 52 tỷ USD trong năm 2026, Ukraine sẽ dựa vào nguồn vốn từ chương trình này cùng với các khoản hỗ trợ từ Liên minh châu Âu, nhóm G7 và các thỏa thuận song phương khác.
Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhận định rằng dù chiến tranh đã gây ra những tổn thất nặng nề về điều kiện kinh tế và xã hội, nhưng các nỗ lực ổn định vĩ mô và tái cơ cấu nợ khu vực tư nhân của Ukraine là rất đáng ghi nhận. Bà Georgieva tuyên bố: “Ukraine và người dân nước này đã vượt qua cuộc chiến tranh kéo dài và tàn khốc trong hơn bốn năm qua với khả năng phục hồi đáng kinh ngạc".
Khoản vay không chỉ là nguồn tiếp tế tài chính mà còn nhằm mục đích giải quyết các vấn đề về cán cân thanh toán, hỗ trợ Ukraine thực hiện các bước cần thiết để gia nhập Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, triển vọng kinh tế vẫn còn đối mặt với sự bất ổn cực kỳ cao và thành công của chương trình sẽ phụ thuộc lớn vào sự hỗ trợ bền bỉ từ cộng đồng quốc tế cũng như quyết tâm thực hiện cải cách của giới chức Ukraine.
Các đối tác lớn như Mỹ, Đức, Canada, Anh và Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết hỗ trợ tài chính đầy đủ để đảm bảo Ukraine có thể hoàn trả các khoản nợ cho quỹ. Bên cạnh đó, một báo cáo mới từ Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu, Liên hợp quốc và Chính phủ Ukraine đã ước tính chi phí tái thiết đất nước sẽ lên tới 588 tỷ USD trong vòng một thập kỷ tới.
Chính quyền Ukraine cam kết sẽ tập trung giải quyết các nút thắt tăng trưởng thông qua việc chống tham nhũng, ngăn chặn tình trạng trốn thuế, cải cách thị trường năng lượng và củng cố hạ tầng thị trường tài chính. IMF cũng lưu ý rằng chương trình hỗ trợ này sẽ được điều chỉnh ngay lập tức nếu các cuộc đàm phán hòa bình thành công diễn ra trong tương lai.