Trong tuyên bố hôm 6/3, Bộ trưởng Truyền thông Indonesia Meutya Hafid cho biết: “Các tài khoản thuộc về trẻ em dưới 16 tuổi trên những nền tảng có rủi ro cao sẽ bắt đầu bị vô hiệu hóa, trước hết áp dụng với YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox”.
“Chính phủ đang can thiệp để các bậc phụ huynh không còn phải một mình đối đầu với những ‘gã khổng lồ’ của thuật toán. Việc triển khai quy định mới sẽ bắt đầu từ ngày 28/3/2026”, bà nói thêm.
Lệnh cấm sẽ được triển khai theo từng giai đoạn “cho đến khi tất cả các nền tảng hoàn thành nghĩa vụ tuân thủ của mình”.
Nhiều khu vực trên thế giới cũng đang thảo luận về các biện pháp hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội. Trong tuần này, một nhóm chuyên gia của Liên minh châu Âu đã bắt đầu nghiên cứu khả năng áp dụng lệnh cấm tương tự.
Trước đó, tháng 12 năm ngoái, Úc đã yêu cầu các nền tảng như TikTok, YouTube và Snapchat xóa tài khoản của người dùng dưới 16 tuổi. Liên minh châu Âu hiện theo dõi sát hiệu quả của chính sách này, dù lệnh cấm tại Úc đang đối mặt với một số thách thức pháp lý.
Một số quốc gia châu Âu như Pháp, Đan Mạch, Hy Lạp và Tây Ban Nha cũng đang thúc đẩy các biện pháp tương tự ở cấp độ Liên minh châu Âu. Ấn Độ cũng được cho là đang xem xét khả năng hạn chế thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội.
Bộ trưởng Meutya Hafid thừa nhận quy định mới có thể gây ra một số bất tiện ban đầu cho người dùng tại Indonesia. Dù vậy, bà cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh những rủi ro trên không gian số ngày càng gia tăng.
Theo bà, mục tiêu của Chính phủ Indonesia là bảo vệ trẻ em trước các tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến và đảm bảo công nghệ phục vụ con người, thay vì làm ảnh hưởng đến tuổi thơ của trẻ.