Động thái này nhằm đẩy mạnh công tác tái thiết và phục hồi sau đợt lũ lụt và sạt lở đất kinh hoàng khiến 1.140 người thiệt mạng và gây ra những thiệt hại vật chất nặng nề.
Tướng Agus Subiyanto, Tư lệnh quân đội Indonesia, cho biết 37.910 quân nhân đã được điều động tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.
Các lực lượng này đang thực hiện nhiều nhiệm vụ nhân đạo quan trọng như cung cấp nước sạch, sơ tán và hỗ trợ y tế, phân phối hàng cứu trợ, đồng thời triển khai các dịch vụ hỗ trợ tâm lý cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Subiyanto nhấn mạnh sự tham gia của quân đội sẽ góp phần lắp đặt cầu Bailey, xây dựng nhà ở tạm thời và kiên cố, cũng như dọn dẹp bùn đất tại các trường học, cơ sở tôn giáo, tuyến đường giao thông và nhiều công trình công cộng khác.
Để đảm bảo hậu cần thông suốt, quân đội đã huy động 89 đơn vị trang thiết bị quốc phòng hiện đại, bao gồm máy bay vận tải, trực thăng và tàu chiến.
Hàng viện trợ đang được chuyển đến các vùng cô lập thông qua nhiều hình thức khác nhau như thả dù, vận chuyển đường không, đường biển và đường bộ.
Cùng với lực lượng quân đội, Tướng Listyo Sigit Prabowo, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia, cho biết 10.759 cán bộ cảnh sát đã được điều động tới các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai trên đảo Sumatra để hỗ trợ công tác cứu trợ, tái thiết và bảo đảm an ninh trật tự.
Cụ thể, 5.668 cán bộ cảnh sát được triển khai tại tỉnh Aceh, 3.017 người tại tỉnh Bắc Sumatra và 2.074 người tại tỉnh Tây Sumatra, góp phần phối hợp với quân đội và chính quyền địa phương trong nỗ lực phục hồi sau thảm họa.