Indonesia khánh thành cảng chiến lược ở Tây Java

(CLO) Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã khánh thành cảng biển Patimban ở Tây Java vào Chủ nhật, nói rằng cửa ngõ mới sẽ có vai trò chiến lược trong việc thúc đẩy nền kinh tế đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch.
Cảng Patimban, Indonesia. Ảnh: KFM

Cảng Patimban, Indonesia. Ảnh: KFM

Cảng biển với tổng chi phí xây dựng lên tới 43.2 nghìn tỷ rupiah (3,07 tỷ đô la) tại thị trấn Subang, cách  thủ đô Jakarta 140 km về phía Đông, là một trong những dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên của chính phủ, được thiết kế để thức đẩy kinh tế và giảm áp lực cho cảng Tanjung Priok.

Phát biểu từ cung điện nhà nước, Tổng thống Widodo cho biết giai đoạn đầu tiên trong ba giai đoạn của dự án chiến lược ở tỉnh đông dân nhất của Indonesia đã hoàn thành.

Ông nói: “Giữa lúc đại dịch bùng phát, một trong những dự án chiến lược quốc gia mang tên Patimban đã được hoàn thành. Với vị trí chiến lược, tôi chắc chắn rằng cảng Patimban sẽ là chìa khóa trong việc kết nối các lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất công nghiệp đến nông nghiệp và tăng cường xuất khẩu”.

Được xây dựng với sự tài trợ của chính phủ Nhật Bản, cảng Patimban dự kiến ​​sẽ thúc đẩy sự phục hồi kinh tế của Indonesia sau khi quốc gia Đông Nam Á này bước vào thời kỳ suy thoái lần đầu tiên trong 22 năm vào quý thứ III vừa qua.

Chính phủ Indonesia đã đặt trọng tâm lên dự án này để tăng cường khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu của Indonesia, đặc biệt trong lĩnh vực ô tô.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Budi Karya Sumadi cho biết đã tiến hành một cuộc thử nghiệm hoạt động của cảng hồi đầu tháng trước khi chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay.

Ông cho biết: “Trong ngày hoạt động đầu tiên này, những lô hàng xuất khẩu đầu tiên từ Patimban bao gồm 140 chiếc ô tô do Toyota và Daihatsu sản xuất và sẽ được gửi đến Brunei Darussalam".

Cảng này sẽ hoàn thành toàn bộ vào năm 2027 và dự kiến ​​sẽ tạo ra tới 5 triệu việc làm ở Tây Java.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: