Indonesia ký kết thỏa thuận mua 48 tiêm kích KAAN của Thổ Nhĩ Kỳ

Thỏa thuận đánh dấu việc Indonesia trở thành khách hàng Đông Nam Á đầu tiên mua loại máy bay do Thổ Nhĩ Kỳ tự phát triển

Lễ ký kết được tổ chức với sự tham dự của các quan chức cấp cao từ cả hai nước. Trong bài phát biểu sau buổi lễ, phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Cevdet Yılmaz, nhấn mạnh sự ổn định chính trị dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan, ngành công nghiệp quốc phòng sẽ đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh đó, ông cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả các bên đã góp phần hiện thực hóa hợp đồng lịch sử này.

Chi tiết của thương vụ chưa được công bố chính thức nhưng theo truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ ước tính giá trị hợp đồng lên tới khoảng 10 tỷ USD. Theo thỏa thuận, quá trình sản xuất và chuyển giao 48 máy bay chiến đấu Kaan sẽ diễn ra trong vòng 10 năm.

tr1(1).jpeg
Tiêm kích KAAN do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển. Ảnh: X/DefenceIndex.

Đáng chú ý, các cơ sở phục vụ cho quá trình “nội địa hóa” công nghệ và kỹ thuật sẽ được xây dựng tại Indonesia. Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Thổ Nhĩ Kỳ (TAI), đơn vị phát triển Kaan, hiện đã có văn phòng đại diện tại Indonesia và sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển giao năng lực kỹ thuật.

KAAN là tiêm kích thế hệ thứ năm do Thổ Nhĩ Kỳ phát triển trong gần một thập kỷ, lần đầu được công bố công khai vào năm 2023 và thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào đầu năm 2024. Việc sản xuất hàng loạt dòng chiến đấu cơ này dự kiến sẽ bắt đầu từ năm 2028.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: