Indonesia: Thêm 72 học sinh nghi bị ngộ độc từ bữa ăn miễn phí

(CLO) Ít nhất 72 học sinh từ bốn trường học tại quận Duren Sawit, Đông Jakarta, Indonesia đã xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng bữa trưa theo chương trình bữa ăn miễn phí của Chính phủ Indonesia vào tuần trước.

Sự việc khiến bếp ăn cung cấp suất ăn bị đình chỉ hoạt động do không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Bếp ăn thuộc Đơn vị Dịch vụ Cung cấp Dinh dưỡng (SPPG) Pondok Kelapa II ghi nhận các báo cáo đầu tiên vào chiều ngày 2/4, khi nhiều học sinh có biểu hiện buồn nôn, tiêu chảy và đau bụng ngay sau khi ăn các suất ăn đóng gói gồm mì Ý, thịt viên, đậu phụ trứng, rau trộn và dâu tây.

Đến ngày 4/4, chính quyền tỉnh Jakarta xác nhận nguồn gốc vụ việc xuất phát từ các bữa ăn do cơ sở này cung cấp, ảnh hưởng đến học sinh của Trường Trung học phổ thông công lập SMAN 91 cùng các trường tiểu học SDN Pondok Kelapa 01, 07 và 09.

Screenshot 2026-04-07 123516
Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kiểm tra việc triển khai chương trình bữa ăn miễn phí trong một lớp học. Ảnh: X/@ColminIndonesia.

Tính đến ngày 5/4, các học sinh vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Duren Sawit thuộc sở hữu thành phố và hai bệnh viện tư nhân tại Đông Jakarta.

Cơ quan Dinh dưỡng Quốc gia (BGN), đơn vị quản lý chương trình, đã quyết định đóng cửa vô thời hạn bếp ăn nói trên do không đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và xử lý nước thải. Theo cơ quan này, nguyên nhân có thể liên quan đến sự chậm trễ đáng kể giữa thời gian chế biến và thời điểm phân phát, khiến chất lượng bữa ăn suy giảm và gây ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh.

Thống đốc Jakarta Pramono Anung đã đến thăm các học sinh đang điều trị tại Bệnh viện Duren Sawit, cho biết tình trạng sức khỏe của các em đã ổn định và có thể sớm hồi phục. Ông cũng cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với chính phủ trung ương để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chương trình bữa ăn miễn phí tại Indonesia, triển khai từ tháng 1/2025, đã liên tục ghi nhận các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng ngay từ những ngày đầu vận hành.

Chỉ 10 ngày sau khi khởi động, vụ việc đầu tiên được ghi nhận tại Sukoharjo (Trung Java), khi hàng chục học sinh bị đau bụng, buồn nôn sau khi ăn suất ăn miễn phí tại trường.

Theo tổ chức giám sát giáo dục, chỉ riêng trong tháng 1 đã ghi nhận gần 2.000 ca mắc liên quan trên toàn quốc. Vụ việc mới nhất tại Đông Jakarta nâng tổng số ca lên hơn 20.000 kể từ khi chương trình được triển khai đầu năm ngoái. Số lượng học sinh bị ảnh hưởng cao đã khiến vụ việc thu hút sự chú ý trên toàn quốc và thậm chí cả quốc tế.

Trước đó, trong tháng trước, BGN đã đình chỉ hơn 2.200 bếp ăn trên toàn quốc do không đạt chứng nhận vệ sinh bắt buộc. Vào ngày 6/4, cơ quan này cũng hủy giấy phép xây dựng một bếp ăn tại Đông Jakarta sau khi xuất hiện video cho thấy công trình nằm cách một bãi rác trái phép khoảng 100 mét, vi phạm quy định về vị trí xây dựng.

Một số cuộc biểu tình đã nổ ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí tại Indonesia.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: