Indonesia triển khai tiêm chủng hàng loạt COVID-19 vào tuần tới

(CLO) Indonesia sẽ bắt đầu tiêm vắc xin phòng chống COVID-19 cho toàn dân vào tuần tới trong động thái cố gắng ngăn chặn sự lây lan của virus và đưa nền kinh tế đi đúng hướng.
Tổng thống Widodo thăm một cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Jakarta - Ảnh: Reuters

Tổng thống Widodo thăm một cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở thủ đô Jakarta - Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Nhật Bản chuẩn bị ban bố tình trạng khẩn cấp

GDP của Singapore giảm kỷ lục 5,8% vào năm 2020

Ấn Độ bị chất vấn vì phê duyệt sớm vắc xin COVID nội địa

Hàn Quốc bùng phát số ca lây nhiễm bất chấp tăng cường hạn chế COVID-19

Bộ trưởng Điều phối các Vấn đề Kinh tế Airlangga Hartarto đã công bố kế hoạch vào thứ Hai (4/1) sau cuộc họp cấp bộ trưởng. 

Indonesia đã cố gắng đảm bảo hơn 229 triệu liều vắc xin COVID-19 từ các hãng dược phẩm trên khắp thế giới và đã nhận được 3 triệu liều từ Sinovac của Trung Quốc. Quốc gia này cũng đang đàm phán thêm 50 triệu liều mỗi loại từ AstraZeneca và Pfizer.

Công ty sản xuất thuốc nhà nước Bio Farma của Indonesia đã phân phối hơn 700.000 liều thuốc đến 34 tỉnh, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Hai (4/1). Mục tiêu của chính phủ Indonesia là ban đầu tiêm chủng cho 1,3 triệu nhân viên y tế.

Năm ngoái, trung tâm nghiên cứu sinh học của Brazil cho biết các mũi tiêm của Sinovac có tỷ lệ hiệu quả trên ngưỡng yêu cầu 50%, trong khi cơ quan y tế Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nó cho thấy hiệu quả là 91,25% trong các thử nghiệm địa phương.

Indonesia có số ca COVID-19 cao nhất ở Đông Nam Á, với 772.103 ca ​​nhiễm bệnh được xác nhận và 22.911 ca tử vong tính đến ngày 4/1.

Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin gần đây đã nói với báo chí rằng Indonesia sẽ tìm cách tiêm vắc xin cho 181 triệu người trong tổng số 270 triệu dân của nước này để đạt được miễn dịch cộng đồng, nhưng quá trình này sẽ mất hơn ba năm. Indonesia là một quần đảo rộng lớn gồm 17.000 hòn đảo khiến chương trình tiêm chủng như vậy trở thành cơn ác mộng về hậu cần.

Năm ngoái, Tổng thống Joko Widodo đã cam kết rằng người Indonesia sẽ được tiêm phòng miễn phí và ông sẽ là người đầu tiên thực hiện mũi tiêm này để mọi người tin tưởng rằng những mũi tiêm này là an toàn.

Trong khi các quốc gia như Mỹ và Anh, những quốc gia đã bắt đầu tiêm vắc xin cho người cao tuổi vì họ là những người dễ bị tổn thương nhất, thì Indonesia lại ưu tiên dân số trong độ tuổi lao động. Những người trong độ tuổi từ 18 đến 59 sẽ được tiêm vắc xin sau cán bộ, công chức y tế.

Chính phủ tin rằng bằng cách tiêm chủng cho nhóm tích cực và hòa đồng hơn, nó có thể ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh hiệu quả hơn. Jakarta cũng hy vọng rằng những người trong độ tuổi này sẽ có thể quay trở lại công việc và lối sống trước dịch, từ đó thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Quần đảo này rơi vào suy thoái lần đầu tiên sau hai thập kỷ trong ba tháng kết thúc vào tháng 9 và Ngân hàng Phát triển Châu Á gần đây đã hạ triển vọng tăng trưởng của Indonesia trong năm nay xuống 4,5% so với dự báo trước đó là 5,3%.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: