Phát biểu trước báo giới trên chuyên cơ Air Force One hôm 2/8, Tổng thống Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ bắt đầu "vào chiều mai" và sẽ tập trung vào hai vấn đề chính là eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông không nêu địa điểm hay thành phần tham gia.
Ông Trump cũng nói đã tạm dừng kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm tạo điều kiện cho nỗ lực ngoại giao. Trước đó chỉ vài ngày, ông từng cảnh báo sẽ giáng một đòn "rất mạnh" vào Iran và được cho là cân nhắc tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định, Iran hiện không đàm phán với Washington.
"Hiện tại chúng tôi không đàm phán với Mỹ. Các cuộc trao đổi của chúng tôi là với Oman nhằm bảo đảm hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz", ông Baqaei nói trong cuộc họp báo thường kỳ.
Eo biển Hormuz vẫn là một trong những vấn đề then chốt trong căng thẳng giữa hai nước. Kể từ khi xung đột bùng phát, Iran đã siết chặt hoạt động qua lại tại tuyến hàng hải chiến lược này, nơi vận chuyển phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ vùng Vịnh. Iran yêu cầu các tàu đi theo tuyến đường do nước này kiểm soát và thu phí, trong khi Mỹ phản đối động thái này.
Theo ông Baqaei, Iran và Oman đang tiến gần tới một thỏa thuận về cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ thiết lập một tuyến hàng hải mới nhằm bảo đảm chủ quyền và lợi ích an ninh của cả hai nước.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh điều đó không đồng nghĩa với việc eo biển sẽ được mở lại hoàn toàn cho hoạt động hàng hải quốc tế.
Cùng ngày, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết, một tàu chở dầu ngoài khơi Oman đã báo cáo nghe thấy một tiếng nổ gần khu vực hoạt động, song con tàu và toàn bộ thủy thủ đoàn vẫn an toàn.
Theo ông Trump, ngoài Iran, các đồng minh của Mỹ tại Trung Đông như Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Qatar cũng đã đề nghị Mỹ tạm dừng các cuộc tấn công để tạo cơ hội cho ngoại giao. Tuy nhiên, truyền thông Iran bác bỏ thông tin Iran từng đề nghị Mỹ ngừng tấn công.
Trong khi đó, nghị sĩ Iran Hassan Ghashghavi, người phát ngôn Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, cho biết các bên trung gian đang tìm cách khôi phục bản ghi nhớ hợp tác giữa Iran và Mỹ được ký hồi tháng 6.
Ông Ghashghavi cho hay, eo biển Hormuz vẫn là vấn đề trọng tâm trong các cuộc trao đổi hiện nay, song điều đó không đồng nghĩa hai bên đã chính thức nối lại đàm phán.