Ả Rập Xê Út tuyên bố có quyền tự vệ và đáp trả
Theo Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út, một số máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ ở tỉnh phía Đông và thủ đô Riyadh đã bị chặn lại và phá hủy trước khi đến được mục tiêu.
Người phát ngôn quân đội, Thiếu tướng Turki Al Malki, cho biết các UAV xuất phát từ lãnh thổ Iraq và cáo buộc các nhóm dân quân ủng hộ Iran đã thực hiện các cuộc tấn công. Theo ông, vương quốc này có quyền tự vệ và đáp trả “vào thời điểm và địa điểm thích hợp”.
Không có thương vong hay thiệt hại nào được báo cáo, và chính quyền Ả Rập Xê Út không tiết lộ số lượng máy bay không người lái bị chặn.
Thủ tướng Iraq Ali Al Zaidi sau đó đã ra lệnh điều tra vụ việc. Người phát ngôn quân đội Sabah Al Numan cho biết Chính phủ Iraq đang “xem xét các bằng chứng hiện có” và sẽ có hành động pháp lý chống lại bất kỳ ai bị phát hiện có liên quan.
Ngoài ra, sau thông báo của Ả Rập Xê Út, phong trào Houthi ở Yemen cũng cho rằng, “một số vị trí nhạy cảm trong hệ thống cung cấp và vận chuyển dầu thô từ miền đông Ả Rập Xê Út đến Yanbu đã bị tập kích bởi nhiều máy bay không người lái”.
Người phát ngôn của Houthi, Yahya Saree, cho biết các cuộc tấn công diễn ra “để đáp trả việc máy bay không người lái của kẻ thù Ả Rập Xê Út xâm phạm không phận Yemen”.
Tuần trước, Houthi đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các cơ sở của Aramco tại các thành phố Jizan và Yanbu của Ả Rập Xê Út sau khi tuyên bố phong tỏa hoạt động vận chuyển hàng hóa của Ả Rập Xê Út, điều này có nguy cơ làm trầm trọng thêm hậu quả kinh tế của cuộc chiến.
Tại Jordan, lực lượng vũ trang cho biết Không quân Hoàng gia Jordan đã bắn hạ hai máy bay không người lái nhắm mục tiêu vào vương quốc này. Một nguồn tin quân sự nói với hãng tin Petra rằng: “Chiến dịch đánh chặn và bắn hạ không gây thương vong hay thiệt hại vật chất nào”. Giới chức Jordan không xác định được nguồn gốc của các máy bay không người lái.
Mỹ và Iran ngừng giao tranh, eo biển Hormuz vẫn tê liệt
Các sự kiện này xảy ra khi Iran và Mỹ không tấn công lẫn nhau trong đêm thứ ba liên tiếp. Mike Waltz, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cho biết Tổng thống Donald Trump đang dành “một khoảng không gian” cho ngoại giao, trong khi người phát ngôn Nhà Trắng nói rằng Washington vẫn giữ các lựa chọn quân sự nếu Iran nối lại các cuộc tấn công vào tàu thuyền hoặc các đồng minh trong khu vực.
Quân đội Iran tiết lộ họ đã tạm ngừng các hoạt động trả đũa nhằm vào lực lượng và căn cứ của Mỹ trong khu vực sau quyết định tạm dừng các cuộc tấn công của Washington.
Iran cho biết hôm Chủ nhật rằng, các bên trung gian tiếp tục chuyển tiếp thông điệp từ Mỹ về các diễn biến khu vực, nhưng nhấn mạnh rằng không có cuộc đàm phán trực tiếp hay gián tiếp nào giữa Tehran và Washington.
Esmaeil Baghaei, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, bác bỏ các báo cáo cho rằng Iran đã yêu cầu đàm phán với Mỹ tại Pakistan hoặc Qatar, mô tả những tuyên bố như vậy là một “chiêu trò tạo tin tức” thường xuyên của các bên đối lập.
Dù giao tranh giữa Mỹ và Iran đang tạm lắng, nhưng tình hình tại eo biển Hormuz vẫn rất căng thẳng, có thể lại trở thành “mồi lửa” khiến cuộc chiến giữa hai bên tái bùng phát bất cứ lúc nào.
Cả Mỹ lẫn Iran vẫn đang tiến hành các hoạt động phong tỏa eo biển Hormuz, khiến tuyến đường thủy chiến lược này vẫn gần như tê liệt hoàn toàn.
Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin hôm thứ Hai, sáu tàu đã bị ngăn không cho đi qua eo biển Hormuz sau khi bị cáo buộc cố gắng sử dụng "tuyến đường trái phép". Trong khi đó, Mỹ gần đây vẫn tiến hành các vụ ngăn chặn hoặc thậm chí tấn công các tàu thuyền đến và đi qua các cảng của Iran.