Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Iran Amir Hatami khẳng định, nếu đối phương mở chiến dịch trên bộ, “không được để ai sống sót”.
Tuyên bố này được nhắc lại trong một cuộc họp trực tuyến hôm 2/4 giữa ông với các chỉ huy lục quân, không quân, hải quân và lực lượng phòng không trên toàn quốc.
Theo ông Hatami, quân đội Iran đã chuẩn bị đầy đủ cả về tấn công lẫn phòng thủ để đối phó với mọi hành động thù địch. Ông yêu cầu các chỉ huy theo dõi sát diễn biến trên thực địa, phân tích tình hình theo từng thời điểm và sẵn sàng triển khai biện pháp đáp trả khi cần thiết.
Tư lệnh quân đội nhấn mạnh lập trường “không khoan nhượng” với bất kỳ lực lượng xâm lược nào, đồng thời khẳng định mục tiêu chiến lược của Iran là loại bỏ nguy cơ chiến tranh và đảm bảo an ninh cho người dân. Ông cho rằng sẽ không có khu vực nào được coi là an toàn nếu người dân vẫn còn sống trong bất ổn.
Trong phát biểu, ông Hatami cũng chỉ trích những tuyên bố từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến khả năng tái thiết Iran sau xung đột, cho rằng điều này phản ánh ý định thực sự của Mỹ và Israel nhằm xóa bỏ sự tồn tại của Iran.
Trước đó, ngày 29/3, ông Trump cho biết không loại trừ khả năng quân đội Mỹ có thể tìm cách kiểm soát đảo Kharg - một điểm then chốt trong hệ thống xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
Căng thẳng leo thang sau sự kiện ngày 28/2, khi Lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo Ali Khamenei cùng một số chỉ huy quân sự và dân thường thiệt mạng trong các cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành. Các đợt không kích được cho là đã nhắm vào cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự, gây thiệt hại đáng kể.
Đáp trả, lực lượng vũ trang Iran đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các vị trí của Mỹ và Israel tại khu vực, đánh dấu vòng xoáy leo thang mới trong xung đột.