Tổng thống Mỹ dọa đưa Iran trở lại 'thời kỳ đồ đá'

(CLO) Tổng thống Donald Trump đã có bài phát biểu trực tiếp trước người dân Mỹ hôm 1/4, lần đầu tiên kể từ khi phát động chiến dịch nhằm vào Iran.

Đối mặt với những người dân Mỹ đang mệt mỏi vì chiến tranh và các con số thăm dò sụt giảm, ông Trump cho biết Mỹ đã tiêu diệt lực lượng hải quân và không quân của Iran, đồng thời làm tê liệt chương trình tên lửa hành trình cũng như chương trình hạt nhân của nước này.

Trong bài phát biểu, ông khẳng định quân đội Mỹ đang tiến gần đến việc hoàn tất sứ mệnh, đồng thời lặp lại những lời đe dọa sẽ ném bom đưa quốc gia Hồi giáo này trở lại "thời kỳ đồ đá".

screenshot-2026-04-02-at-10.32.11(1).jpg
Ông Trump phát biểu hôm 1/4. Ảnh chụp màn hình.

"Chúng ta sẽ đánh họ cực mạnh trong 2 đến 3 tuần tới... Chúng ta sẽ đưa họ trở lại thời kỳ đồ đá, nơi họ thuộc về", ông Trump tuyên bố. Tuy nhiên, dù tuyên bố quân đội Mỹ đang trên đà hoàn thành các mục tiêu trong thời gian ngắn, ông lại không đưa ra một lộ trình cụ thể cho việc kết thúc các hoạt động thù địch.

Trong một tuyên bố gây bất ngờ khác về chương trình hạt nhân của Iran, ông Trump nói rằng ông không còn quan tâm đến số urani đó vì chúng nằm quá sâu và các vệ tinh của Mỹ có thể giám sát khu vực này.

Bên cạnh đó, tình hình tại Eo biển Hormuz vẫn là một dấu hỏi lớn. Đây là tuyến đường thủy huyết mạch lưu thông khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của thế giới, hiện đang bị Iran phong tỏa, gây ra cú sốc năng lượng toàn cầu nghiêm trọng nhất trong lịch sử.

Ông Trump không nêu rõ liệu các hoạt động quân sự có kết thúc trước khi Iran mở lại eo biển này hay không, thay vào đó ông lặp lại lời kêu gọi các quốc gia phụ thuộc vào dầu mỏ vùng Vịnh phải tự gánh vác trách nhiệm đảm bảo an ninh tại đây.

Bài phát biểu này là lần đầu tiên ông Trump xuất hiện vào khung giờ vàng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2. Ông cố gắng xoa dịu những lo ngại của người dân về xu hướng can thiệp quân sự và gạt đi những tổn thất kinh tế khi cho rằng chúng chỉ là tạm thời.

he3spt1biaa1f4b.png
Chỉ số S&P500 tương lai giảm ngay sau bài phát biểu của ông Trump.

Các tín hiệu trái chiều từ Tổng thống Mỹ có thể sẽ không làm dịu được thị trường tài chính đang bất ổn. Tỷ lệ ủng hộ tổng thể dành cho ông Trump đã giảm xuống còn 36%, mức thấp nhất kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Ngay sau bài phát biểu, thị trường chứng khoán đã giảm điểm, đồng đô la mạnh lên và giá dầu tiếp tục tăng, phản ánh tâm lý lo ngại rằng một lối thoát ngắn hạn cho cuộc xung đột vẫn chưa hiện hữu.

Về mặt ngoại giao, ông Trump cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang diễn ra và nhận định nhóm lãnh đạo mới tại Iran có vẻ ít cực đoan và biết điều hơn.

Dù vậy, ông cảnh báo nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ đã nhắm sẵn các mục tiêu then chốt tiếp theo. Trong khi đó, các đồng minh phương Tây vẫn ngần ngại tham gia vào cuộc chiến mà ông Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khởi xướng mà không tham vấn trước với họ.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: