Tổng thống Iran gửi thư ngỏ tới người dân Mỹ, khẳng định tự vệ chính đáng

(CLO) Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã đăng tải một bức thư ngỏ trên mạng xã hội X gửi tới người dân Mỹ hôm 1/4.

Trong thư, ông Pezeshkian khẳng định: “Mặc dù có những lợi thế về lịch sử và địa lý trong các thời điểm khác nhau, Iran chưa bao giờ, trong lịch sử hiện đại của mình, chọn con đường xâm lược, bành trướng, thực dân hay thống trị. Ngay cả sau khi phải chịu đựng sự chiếm đóng, xâm lược và áp lực liên tục từ các cường quốc toàn cầu — và mặc dù sở hữu ưu thế quân sự so với nhiều nước láng giềng — Iran chưa bao giờ khơi mào một cuộc chiến. Tuy nhiên, chúng tôi đã kiên quyết và dũng cảm đẩy lùi những kẻ đã tấn công mình”.

Nhà lãnh đạo Iran cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ triển khai lực lượng quân sự quy mô lớn tại các khu vực bao quanh Iran. Ông nhấn mạnh: “Lẽ tự nhiên, không có quốc gia nào khi đối mặt với những điều kiện như vậy lại từ bỏ việc tăng cường khả năng phòng thủ của mình. Những gì Iran đã làm — và tiếp tục làm — là một phản ứng có chừng mực dựa trên quyền tự vệ chính đáng, và hoàn toàn không phải là sự khởi đầu của chiến tranh hay xâm lược”.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: CC SA-BY 4.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: CC SA-BY 4.

Bên cạnh đó, ông Pezeshkian đặt câu hỏi về động cơ của Mỹ khi tham gia cuộc chiến và cáo buộc Mỹ đang đóng vai trò như một "bên ủy nhiệm của Israel". Ông cho rằng Israel đang cố tình tạo ra mối đe dọa từ Iran để đánh lạc hướng dư luận thế giới khỏi những hành động của mình đối với người Palestine.

Nhà lãnh đạo Iran đặt ra câu hỏi đầy tính chất vấn: “Liệu 'Nước Mỹ trên hết' có thực sự nằm trong số các ưu tiên của Chính phủ Mỹ ngày nay hay không?”.

Kết thúc bức thư, ông kêu gọi người dân Mỹ hãy nhìn xa hơn "cỗ máy thông tin sai lệch" và hãy tìm hiểu thực tế từ những người đã từng đến thăm Iran hoặc quan sát những người di cư Iran thành đạt đang đóng góp cho các đại học và tập đoàn công nghệ danh giá tại phương Tây để thấy rằng thực tế khác xa với những gì đang được tuyên truyền

Trước khi bức thư được công bố, ông Trump đã tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng chính quyền mới của Iran đã yêu cầu một lệnh ngừng bắn. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ thông tin này và khẳng định tuyên bố của ông Trump là sai sự thật và vô căn cứ.

Trong bức thư của mình, ông Pezeshkian không trực tiếp nhắc đến tuyên bố của ông Trump nhưng ông nhấn mạnh rằng: “Người dân Iran không nuôi dưỡng lòng thù hận đối với các quốc gia khác, bao gồm cả người dân Mỹ, châu Âu hay các quốc gia láng giềng”.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: