Iran cáo buộc Israel tìm cách phá hoại đàm phán hạt nhân với Mỹ

(CLO) Ông Ali Larijani, lãnh đạo an ninh Iran, cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ về chương trình hạt nhân.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 11/2, ông Larijani - Bí thư Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - cho rằng Israel đã “bịa đặt lý do” để can thiệp và làm suy yếu tiến trình đàm phán với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc tiếp xúc đang được nối lại ở giai đoạn nhạy cảm.

“Các cuộc đàm phán của chúng tôi chỉ diễn ra với Mỹ, chúng tôi không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Israel”, ông nói, đồng thời cáo buộc Israel cố tình can thiệp nhằm phá hoại tiến trình này.

Theo ông Larijani, chiến lược của Israel là “gây bất ổn khu vực” và chương trình nghị sự của nước này “vượt xa những mối lo ngại được cho là về Iran”. Ông viện dẫn vụ tấn công nhằm vào các quan chức Hamas tại thủ đô Qatar hồi tháng 9 làm minh chứng. Ông cảnh báo rằng Israel “đang đánh cược không chỉ với Iran mà còn với Qatar, Ả Rập Xê Út và Thổ Nhĩ Kỳ”, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo khu vực lưu ý điều này.

Ông Larijani cho rằng cuộc tấn công của Israel vào Iran hồi tháng 6, diễn ra khi Iran và Mỹ đang tiến hành nhiều vòng đàm phán, đã làm gián đoạn hiệu quả tiến trình thương lượng.

untitled.png
Lãnh đạo an ninh Iran Ali Larijani đã cáo buộc Israel cố gắng phá hoại các cuộc đàm phán với Mỹ. Ảnh: X/alilarijani_ir

Trong diễn biến liên quan, Iran và Mỹ đã tổ chức một vòng đàm phán gián tiếp tại Muscat (Oman) hôm 6/2 nhằm giải quyết tranh chấp hạt nhân, trong bối cảnh Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và Tổng thống Donald Trump liên tục cảnh báo khả năng tấn công Iran nếu Iran không đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

Theo ông Larijani, thời điểm cho vòng đàm phán thứ hai hiện vẫn đang được thảo luận. Cùng ngày 11/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Mỹ để hội đàm khẩn cấp với Tổng thống Trump và trình bày các “nguyên tắc” mà ông cho rằng cần được áp dụng trong đàm phán với Iran.

Sau cuộc gặp, ông Trump cho biết “chưa có gì chắc chắn” đạt được, ngoại trừ việc ông nhấn mạnh các cuộc đàm phán với Iran cần tiếp tục để xem liệu có thể hoàn tất một thỏa thuận hay không.

Trả lời phỏng vấn, ông Larijani cho biết Iran chưa nhận được bất kỳ đề xuất cụ thể nào từ phía Mỹ và vòng tiếp xúc tại Muscat chủ yếu là trao đổi thông điệp. Ông nói Iran có lập trường tích cực đối với đàm phán và cho rằng phía Mỹ dường như cũng coi đây là lựa chọn ưu tiên.

Theo ông, hai bên có “điểm chung” ở việc Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, điều Iran nhiều lần khẳng định không theo đuổi.

Ông Larijani tái khẳng định các cuộc đàm phán sẽ chỉ giới hạn trong chương trình hạt nhân của Iran. Những vấn đề như chương trình tên lửa - nội dung Mỹ từng thúc đẩy đưa vào bàn đàm phán và là mối quan ngại chính của Israel - sẽ không được thảo luận.

Ông nhấn mạnh chương trình tên lửa là vấn đề nội bộ, liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia Iran và không thể là một phần của đàm phán.

Liên quan đến mức độ làm giàu uranium, ông Larijani khẳng định việc giảm xuống mức bằng không “không nằm trong chương trình nghị sự”. Theo ông, việc một quốc gia đã làm chủ công nghệ này quay về mức 0 là “không thực tế”, đồng thời viện dẫn nhu cầu sử dụng uranium làm giàu cho các mục đích dân sự như điều trị ung thư.

Ông cho biết Iran sẵn sàng chấp nhận cơ chế xác minh và cho phép kiểm tra các cơ sở hạt nhân.

Ông Larijani cũng cảnh báo nếu Mỹ tiến hành tấn công Iran như loạt cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân hồi tháng 6 trong cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, Iran sẽ đáp trả bằng việc tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: