Iran cho biết Mỹ không thể cản trở việc sản xuất và xuất khẩu dầu của nước này

(CLO) Hôm 19/6, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran ông Jawad Owji cho biết bất kỳ chính quyền nào của Mỹ trong tương lai đều không thể ngăn cản Iran tăng cường sản xuất và xuất khẩu dầu.

Truyền thông Iran dẫn lời ông Owji nói: “Với các biện pháp đã được thực hiện trong Chính phủ của Tổng thống Raisi trong lĩnh vực công nghiệp dầu mỏ, tôi nên tuyên bố rằng bất kỳ Chính phủ nào lên nắm quyền ở Mỹ đều không thể ngăn cản việc xuất khẩu và sản xuất dầu của Iran”.

Bộ trưởng Dầu mỏ cho biết trong ba năm qua, Iran đã tăng sản lượng dầu thô thêm 1,4 triệu thùng/ngày.

iran cho biet my khong the can tro viec san xuat va xuat khau dau cua nuoc nay hinh 1

Ảnh minh họa: Oilprice.

Trong giai đoạn này, Iran đã khởi động 150 dự án công nghiệp dầu mỏ, trị giá tổng cộng 34 tỷ USD, theo nhận xét của Bộ trưởng vài ngày trước do hãng tin Shana đăng tải.

Quan chức cũng nhận định ngành công nghiệp dầu mỏ đã tăng trưởng 20% trong năm ngoái, mức tăng trưởng cao nhất trong số các lĩnh vực kinh tế của Iran.

Tháng trước, Bộ trưởng cho biết Iran sẽ sớm triển khai 32 dự án công nghiệp dầu mỏ với tổng vốn đầu tư 4,6 tỷ USD.

Iran có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày, hãng thông tấn Tasnim của nước này đưa tin vào cuối tháng 5, theo trích dẫn của Reuters.

Iran rất mong muốn tăng sản lượng dầu của mình bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ đã làm giảm đáng kể thị trường dầu Iran.

Mặc dù vậy, Iran đã báo cáo sự gia tăng xuất khẩu dầu thô gần đây, với mức xuất khẩu trung bình hàng ngày trong quý đầu tiên đạt mức cao nhất trong 6 năm ở mức 1,56 triệu thùng/ngày theo dữ liệu của Vortexa. Năm ngoái, nước này đã xuất khẩu trung bình 1,29 triệu thùng/ngày, tăng 50% so với một năm trước đó.

Quý I, Iran bán được lượng dầu nhiều nhất kể từ năm 2018, bất chấp các lệnh từng phạt của phương Tây.

Hãng cung cấp dữ liệu ngành năng lượng Vortexa hôm 17/4 cho biết Iran bán trung bình 1,56 triệu thùng dầu mỗi ngày trong quý I. Đây là mức cao nhất từ quý III/2018. Gần như toàn bộ số dầu này được bán sang Trung Quốc.

Việc Tehran vẫn xuất khẩu dầu thô cho thấy khó khăn mà Mỹ và EU phải đối mặt khi tìm cách tăng sức ép lên nước này sau vụ tập kích Israel cuối tuần trước.

Lê Na (Theo RT)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: