Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân vào cuối năm thông qua hợp tác với Triều Tiên

(CLO) Một quan chức cấp cao của Mỹ nói với Reuters hôm Chủ nhật rằng, Iran có thể tạo ra vũ khí hạt nhân vào cuối năm nay và nước này đã nối lại hợp tác tên lửa tầm xa với Triều Tiên.
Một quan chức cao cấp giấu tên của Mỹ cho biết, Iran có thể có vũ khí hạt nhân vào cuối năm nay thông qua hợp tác với Triều Tiên - Ảnh: Getty

Một quan chức cao cấp giấu tên của Mỹ cho biết, Iran có thể có vũ khí hạt nhân vào cuối năm nay thông qua hợp tác với Triều Tiên - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Anh, Pháp và Đức tiếp tục các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt Iran từ ngày 20/9

Tehran tố chiến dịch ‘truyền thông bẩn’ về kế hoạch mưu sát đại sứ Mỹ của Iran

Trump: Iran sẽ ký thỏa thuận mới 'rất nhanh chóng' với Mỹ

Mỹ thề dùng mọi công cụ để ngăn Trung Quốc, Nga bán vũ khí cho Iran

Mối quan hệ Iran - Hàn Quốc xấu đi, báo hiệu cho những sự thay đổi

Ông trích dẫn "toàn bộ" dữ liệu có sẵn ở Hoa Kỳ, bao gồm cả dữ liệu từ IAEA, nhưng không đưa ra được bằng chứng hoặc bất kỳ chi tiết nào khác.

“Iran và Triều Tiên đã nối lại hợp tác trong một dự án tên lửa tầm xa, bao gồm cả việc chuyển giao các bộ phận quan trọng”, ông này nói.

Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo họ sẽ khôi phục lại tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đã được hủy bỏ trước đây đối với Tehran, bao gồm lệnh cấm vận vũ khí và các hạn chế liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân.

Quan chức này tuyên bố rằng, Iran "rõ ràng đang làm mọi thứ" để "quay trở lại hoạt động vũ khí hóa", vì vậy, để đáp lại, Chính quyền Trump sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt mới vào thứ Hai, nhằm vào hơn 20 cá nhân và thực thể liên quan đến hạt nhân, tên lửa và quy ước của các chương trình vũ khí Iran.

Ông nói thêm rằng lệnh hành pháp có hiệu lực vào thứ Hai cũng sẽ cho phép Washington sử dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với những ai mua hoặc bán vũ khí cho Iran, loại trừ họ khỏi thị trường Mỹ.

Hôm thứ Bảy, Ngoại trưởng Mike Pompeo thông báo rằng tất cả các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đang được áp dụng trở lại đối với Iran, và các biện pháp mới sẽ được áp dụng, đồng thời nói thêm rằng Mỹ sẽ không "ngần ngại" trừng phạt các nước chống lại họ.

Chính quyền Trump từ lâu đã tiến hành một chiến dịch trừng phạt chống lại Tehran, được gọi là cách tiếp cận "gây áp lực tối đa", mà Washington biện minh là cần phải ngăn chặn "mối đe dọa hạt nhân" của Iran trong khi chỉ trích "chính phủ đối nghịch" của họ.

Vào tháng 10 năm 2019, Pompeo đã tweet rằng Iran "về cơ bản phải thay đổi hành vi của mình và hành động như một quốc gia bình thường, nếu không có thể chứng kiến ​​nền kinh tế của mình sụp đổ".

Mỹ cho rằng Iran đang làm mọi cách để vũ khí hóa vũ khí hạt nhân - Ảnh: East News / Islamic Republic News Agency, IRNA

Mỹ cho rằng Iran đang làm mọi cách để vũ khí hóa vũ khí hạt nhân - Ảnh: East News / Islamic Republic News Agency, IRNA

Anh, Đức, Pháp cùng Nga, Trung Quốc phản đối kéo dài lệnh cấm

Bất chấp nỗ lực liên tục từ chính quyền Mỹ, nhằm tiếp tục kéo dài lệnh cấm đối với Iran, thì rất nhiều quốc gia trong đó có cả những nước đồng minh của Mỹ ở châu Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức cùng với Nga và Trung Quốc đã phản đối.

Hôm thứ Sáu (18/9), Anh, Pháp và Đức thông báo rằng các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt Iran sẽ tiếp tục diễn ra sau ngày 20/9.

Trong một bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), ba nước cho biết họ đã "làm việc không mệt mỏi để duy trì thỏa thuận hạt nhân và cam kết thực hiện điều đó" và nói thêm rằng bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện để áp dụng lại các biện pháp trừng phạt chống lại Iran sẽ là "không có hiệu lực pháp luật".

Các biện pháp giảm nhẹ trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran đã được đồng ý theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015 được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA).

Theo thỏa thuận, Iran đồng ý dỡ bỏ một phần chương trình hạt nhân để đổi lấy việc được giảm nhẹ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Đại diện Cấp cao về Ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết trong một tuyên bố hôm Chủ nhật (20/9) rằng, Washington không thể đơn phương khôi phục các lệnh trừng phạt quốc tế đối với Iran trên cơ sở thỏa thuận mà nước này đã rút khỏi, đề cập đến Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA), còn được gọi là 2015 thỏa thuận hạt nhân.

Vào tháng 5 năm 2018, Hoa Kỳ đã rút khỏi JCPOA và áp dụng lại các lệnh trừng phạt đối với Iran đã được dỡ bỏ theo các điều khoản của thỏa thuận, cũng như ban hành các điều khoản mới, sau khi tuyên bố rằng thỏa thuận cho phép Iran tiếp tục làm giàu uranium.

Mỹ sau đó đe dọa sẽ đơn phương khôi phục mọi lệnh cấm vận trước đây của Liên Hợp Quốc đối với Iran nếu Hội đồng Bảo an không kéo dài lệnh cấm vũ khí chống Tehran.

Sau 13 năm triển khai, lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10 năm nay. Hầu hết các lệnh cấm vận khác của Liên Hợp Quốc chống quốc gia Hồi giáo này đã được dỡ bỏ năm 2016, sau khi Iran ký kết thỏa thuận hạt nhân quốc tế (JCPOA) với các cường quốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: