(CLO) Một thỏa thuận mới giữa Mỹ và Iran sẽ được Tehran ký "rất nhanh" nếu Donald Trump giành chiến thắng trong chiến dịch tái tranh cử vào đầu tháng 11, Tổng thống Mỹ nói hôm thứ Năm.
"Nếu chúng tôi thắng cuộc bầu cử, Iran sẽ nhanh chóng đến và ký thỏa thuận với chúng tôi. Tôi sẽ nói trong vòng một tuần, nhưng chúng ta hãy cho mình một tháng", ông tuyên bố trong cuộc họp báo ngày 10/9 tại Nhà Trắng.
Trump đáng chú ý là đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận Kế hoạch Hành động Toàn diện (JCPOA) năm 2015, hay thỏa thuận hạt nhân Iran, vào ngày 8 tháng 5 năm 2018, với lý do Tehran tiếp tục "theo đuổi vũ khí hạt nhân và các phương tiện chuyển giao chúng”.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gần đây cũng đưa ra lập luận tương tự trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau khi Mỹ đưa ra nghị quyết gia hạn lệnh cấm vận vũ khí quốc tế đối với Tehran - dự kiến sẽ hết hiệu lực vào ngày 18/10.
"Chúng tôi sẽ không bao giờ cho phép Cộng hòa Hồi giáo Iran có vũ khí hạt nhân", quan chức Washington tuyên bố.
Tuy nhiên, các đồng minh của Mỹ là Pháp, Đức và Anh đã công khai tuyên bố rằng việc Washington thúc đẩy áp dụng cơ chế "snapback" thực sự đã vi phạm JCPOA, vốn vẫn đang được các bên ký kết còn lại ủng hộ.
"Chúng tôi vẫn cam kết với JCPOA bất chấp những thách thức đáng kể do việc rút quân của Mỹ", các nước viết. "Chúng tôi tin rằng, chúng ta nên giải quyết vấn đề hiện tại về việc Iran không tuân thủ các nghĩa vụ JCPOA có hệ thống thông qua đối thoại giữa các bên tham gia JCPOA".
Tuyên bố của Trump về việc Tehran sẵn sàng tham gia một thỏa thuận mới được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định, "con đường rõ ràng" để Mỹ tái gia nhập JCPOA "bất kỳ ngày nào", miễn là Washington "quyết định thừa nhận sai lầm của mình cho các hành động bất hợp pháp của nó và quay trở lại Nghị quyết 2231".
Giám đốc hạt nhân Iran Ali Akbar Salehi hôm thứ Ba thông báo rằng, Tehran đã bắt đầu xây dựng gần khu hạt nhân Natanz của mình trên một nhà máy sản xuất "hiện đại, lớn hơn và toàn diện hơn" cho các máy ly tâm làm giàu uranium tiên tiến.
Trump rút quân, chỉ để lại khoảng 2.000 lính Mỹ ở Iraq
Tổng thống Mỹ cũng thông báo rằng chính quyền Trump có ý định giảm số lượng lính Mỹ được triển khai tới Iraq. “Tại Iraq, chúng tôi sẽ cắt giảm khoảng 2.000 binh sĩ trong một khoảng thời gian rất ngắn”, ông nói.
Khoảng 5.200 lính Mỹ hiện đang được triển khai tới Iraq.
Những bình luận hôm thứ Năm của Trump trái ngược với những bình luận của Tư lệnh Hoa Kỳ, Tướng Frank McKenzie một ngày trước đó.
McKenzie, tướng hàng đầu của Mỹ ở Trung Đông, nói chi tiết rằng nước này sẽ cắt giảm sự hiện diện của quân đội ở Iraq xuống còn 3.000, tức là khoảng 2.200 lính Mỹ sẽ rời khỏi quốc gia Trung Đông.
Ngoài ra, khoảng 4.100 binh sĩ Mỹ sẽ rời Afghanistan - nơi hiện có 8.600 lính Mỹ - McKenzie nói với các phóng viên vào ngày 9 tháng 9.
Trump đã lặp lại ước tính này vào thứ Năm, lưu ý rằng một số lượng nhỏ quân đội sẽ ở lại Syria để tuần tra dầu mỏ phía đông bắc của đất nước và cung cấp hỗ trợ quân sự cho lực lượng người Kurd trong khu vực.
(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.
(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.
(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.
(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.