Phát biểu trên truyền hình ngày 9/3, nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow sẵn sàng nối lại hợp tác với các khách hàng châu Âu, những bên vốn đã phần lớn ngừng mua hàng từ Nga để phản đối cuộc chiến tại Ukraine, nếu họ muốn quay trở lại mối quan hệ đối tác dài hạn.
Giá dầu thô đã tăng mạnh vượt mức 100 USD mỗi thùng vào ngày 9/3, đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu vào năm 2022. Dầu Brent, thước đo chuẩn quốc tế, đã tăng hơn 30% ngày 8/3 và có thời điểm vượt ngưỡng 119 USD mỗi thùng do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu kéo dài.
Theo Tổng thống Putin, các công ty Nga nên tận dụng cuộc xung đột tại Trung Đông khi Iran làm tê liệt hoạt động vận tải tại eo biển Hormuz. Đây là một trong những điểm nghẽn quan trọng nhất thế giới, nơi lưu chuyển khoảng một phần năm lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Về khả năng cung ứng cho thị trường phương Tây, Tổng thống Putin khẳng định tại cuộc họp với các quan chức chính phủ và lãnh đạo các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nga rằng: “Nếu các công ty châu Âu và những người mua châu Âu đột ngột quyết định định hướng lại và mang đến cho chúng ta sự hợp tác lâu dài, bền vững, không bị áp lực chính trị, thì đúng vậy, chúng tôi chưa bao giờ từ chối điều đó. Chúng tôi cũng sẵn sàng làm việc với người châu Âu”.
Các quốc gia châu Âu bốn năm qua đã cắt giảm mạnh mẽ sự phụ thuộc vào dầu khí của Moscow nhằm đáp trả các hành động của Nga cũng như tuân thủ các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu và nhóm G7.
Liên minh châu Âu đã cấm nhập khẩu dầu thô của Nga bằng đường biển từ năm 2022. Trong khi đó, việc xuất khẩu qua đường ống của Nga sang Hungary và Slovakia cũng đã bị đình trệ do những hư hại tại đường ống dẫn dầu Druzhba chạy qua Ukraine.
Trước khi nổ ra cuộc chiến tại Ukraine, châu Âu từng mua hơn 40% lượng khí đốt từ Nga. Tuy nhiên, đến năm 2025, tổng doanh số bán khí đốt qua đường ống và khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Nga chỉ còn chiếm 13% tổng lượng nhập khẩu của Liên minh châu Âu. Việc mất đi thị trường châu Âu đã buộc Nga phải bán dầu và khí đốt với mức chiết khấu sâu cho thị trường châu Á.
Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã hối thúc Liên minh châu Âu đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với dầu khí Nga để đối phó với tình trạng giá cả leo thang do chiến tranh tại Trung Đông.
Về phía nhóm G7, các quốc gia thành viên cho biết vào ngày 9/3 rằng họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để ứng phó với giá dầu thế giới tăng cao, nhưng vẫn chưa cam kết về việc giải phóng các kho dự trữ khẩn cấp.