Iran không dừng chương trình hạt nhân trước khi Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm

(CLO) Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết Tehran sẽ không chấp nhận yêu cầu của Mỹ về việc đảo ngược các chương trình hạt nhân trước khi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.
Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (trái) và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Iran đưa ra 7 yêu cầu trước khi tái đàm phán thỏa thuận hạt nhân với Mỹ

Iran thách thức chính quyền Joe Biden bằng vụ bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc

Iran thông qua chính sách cứng rắn khi đối mặt với chính quyền mới của Biden

Ông Zarif nói trong một cuộc họp báo chung ở Istanbul với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, rằng yêu cầu của Mỹ là “không thực tế" và sẽ không xảy ra.

Chính quyền mới của Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Tehran phải tiếp tục tuân thủ các biện pháp hạn chế hoạt động hạt nhân của mình theo thỏa thuận năm 2015 của các cường quốc thế giới trước khi có thể tái gia nhập hiệp ước.

Iran đã vi phạm các điều khoản của hiệp định khi căng thẳng song phương leo thang dưới thời ông Donald Trump, khi ông quyết định từ bỏ thoả thuận với Iran vào năm 2018 và tái áp dụng các lệnh trừng phạt với Tehran.

Đầu tháng này, Iran đã tiếp tục làm giàu uranium lên 20% tại nhà máy hạt nhân Fordow dưới lòng đất, mức mà nước này đã từng đạt được trước khi có hiệp định hạt nhân.

Tuy nhiên, Iran cho biết họ có thể nhanh chóng đảo ngược những vi phạm đó nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ.

Ông nói: “Nếu Mỹ hoàn thành nghĩa vụ của mình, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình".

Quốc hội Iran đã thông qua đạo luật vào tháng trước buộc chính phủ phải có lập trường hạt nhân cứng rắn hơn nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ không được nới lỏng trong vòng hai tháng.

Ông Zarif cũng lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì quyết định mua hệ thống phòng thủ S-400 từ Nga của nước này.

Ông nói: “Chính phủ Mỹ nghiện các biện pháp trừng phạt… và điều này gây hại cho thế giới và chính nước Mỹ".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: