Iran mở lại một phần không phận

Theo thông báo, "các tuyến đường hàng không ở khu vực phía đông không phận Iran vẫn mở cửa cho các chuyến bay quốc tế", đồng thời cho biết một số sân bay đã hoạt động trở lại từ 7:00 ngày 18/4 theo giờ địa phương (10:30 ngày 18/4 theo giờ Việt Nam).

Tuy nhiên, dữ liệu từ các trang theo dõi chuyến bay cho thấy, hơn ba giờ sau thông báo, chưa ghi nhận chuyến bay quốc tế nào đi qua không phận Iran. Nhiều hãng hàng không vẫn lựa chọn điều chỉnh lộ trình, bay vòng qua khu vực này thay vì đi qua lãnh thổ Iran.

Screenshot 2026-04-18 183543
Sân bay quốc tế Imam Khomein ở Tehran, Iran. Ảnh: GFDL 1.2

Trước đó một ngày, Iran thông báo mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz đối với các tàu thương mại trong thời gian thực thi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon.

Tuy nhiên, vào hôm nay 18/4, Iran tuyên bố sẽ nối lại việc “quản lý nghiêm ngặt” eo biển Hormuz, đảo ngược quyết định nới lỏng trước đó trong khuôn khổ các cuộc đàm phán với Mỹ.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy Trung ương Iran Khatam al-Anbia cho biết lực lượng vũ trang nước này đã khôi phục quyền kiểm soát eo biển Hormuz về trạng thái “nghiêm ngặt” như trước.

Lý do mà Iran đưa ra là vì Mỹ vẫn tiến hành ngăn chặn tàu đến và xuất phát từ cảng của Iran, cũng như phong tỏa các vùng biển xung quanh lãnh thổ nước này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei lên tiếng, gọi các hành động phong tỏa của Mỹ là “vi phạm thỏa thuận ngừng bắn” kéo dài hai tuần giữa hai bên, đồng thời cảnh báo Tehran sẽ có phản ứng thích đáng.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: